1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Bắt một công chứng viên tạo điều kiện cho người khác lừa đảo

Trần Thanh

(Dân trí) - Trong quá trình thực thi nhiệm vụ công chứng viên, Tươi đã gián tiếp tạo điều kiện cho bị can Trịnh Thị Kim Nhung thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 400 triệu đồng của một bị hại tại TP Lai Châu.

Sáng 31/7, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bổ sung đối với bị can Trịnh Thị Kim Nhung (SN 1976, ở TP Lai Châu), nguyên cán bộ công tác tại văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lai Châu, về hành vi Giả mạo trong công tác.

Bắt một công chứng viên tạo điều kiện cho người khác lừa đảo - 1

Nguyễn Hồng Tươi thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Lai Châu).

Theo cảnh sát, đây là diễn biến mới trong việc mở rộng điều tra vụ án Trịnh Thị Kim Nhung, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào tháng 10/2023.

Đồng thời, cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hồng Tươi (SN 1983, ở TP Lai Châu), công tác tại phòng Công chứng số 1 tỉnh Lai Châu về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Quá trình điều tra xác định, trong quá trình thực thi nhiệm vụ công chứng viên, Nguyễn Hồng Tươi đã không thực hiện đúng quy định, không khai thác, kiểm tra tình trạng ngăn chặn và kiểm tra các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thực hiện giao dịch của khách hàng, gián tiếp tạo điều kiện cho bị can Trịnh Thị Kim Nhung thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 400 triệu đồng của một bị hại tại TP Lai Châu.

Công an tỉnh Lai Châu đang tích cực điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, ngày 3/11/2023, Công an tỉnh Lai Châu ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Thị Kim Nhung về hành vi giả mạo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 3 tỷ đồng.

Bắt một công chứng viên tạo điều kiện cho người khác lừa đảo - 2

Trịnh Thị Kim Nhung (Ảnh: Công an Lai Châu).

Tại cơ quan công an, Nhung khai nhận, do bị thua lỗ khi đầu tư tiền ảo nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt giấy tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân, rồi tự ý chỉnh sửa thông tin thành của mình để lừa bán lấy tiền.

Kết quả, Nhung đã lừa đảo, chiếm đoạt được tổng số tiền 3,22 tỷ đồng, toàn bộ số tiền này Nhung sử dụng để trả nợ và nạp vào tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử CSINGTRADE.