1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Nguyên:

Bắt khẩn cấp 3 đối tượng dùng súng bắn quân nhân tử vong

(Dân trí) - Ngày 17/10, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng nam thanh niên gây ra vụ trọng án bắn chết một quân nhân và một người khác bị trọng thương.

Sau khi bắt giữ các đối tượng, qua khám xét, cơ quan điều tra thu giữ 8 khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải, gần 100 viên đạn cỡ 12 ly, gần 20 con dao, kiếm các loại, 2 áo giáp chống đạn, hộp xịt hơi cay và một số hung khí khác.

Thông tin ban đầu, 21h ngày 13/10 tại nhà nghỉ Hương Rừng ở thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên), anh Nguyễn Thành Tuân (24 tuổi, chủ nhà nghỉ Hương Rừng) đang ngồi chơi cờ với anh Phạm Khánh Dương (28 tuổi) thì bất ngờ 4 nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang che kín mặt xông vào, tay cầm theo hung khí.

Vừa vào nhà, nhóm này dùng dao chém liên tiếp vào anh Tuân. Sau khi rút súng bắn anh Dương tử vong, chúng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Do trời tối nên các nhân viên trong nhà nghỉ không nhận diện được các hung thủ. Nạn nhân Dương là một quân nhân trong quân khu 1 đóng trên địa bàn.

Hung thủ vụ trọng án bị bắt giữ.
Hung thủ vụ trọng án bị bắt giữ.

Nhận được tin báo, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lực lượng khẩn trương điều tra, truy xét. Công an tỉnh Thái Nguyên cũng phối hợp với lực lượng điều tra hình sự Quân khu 1 và Công an huyện Đồng Hỷ tiến hành điều tra, truy xét.

Đến ngày 14 /10, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đinh Tiến Đức (23 tuổi, trú thôn Dương Đình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội) là 1 trong 4 người gây ra vụ trọng án trên. Quá trình đấu tranh khai thác, tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, cơ quan công an tiếp tục bắt Đỗ Thanh Tùng (21 tuổi, trú xóm Vải, Hóa Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên).

Sau khi gây án, Tùng bỏ trốn khỏi địa phương, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Đội Đặc nhiệm Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội truy tìm, bắt giữ người này khi hắn đang trốn trong một nhà nghỉ gần bến xe Mỹ Đình, Hà Nội.

Một tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên cũng tiến hành khám xét hiệu cầm đồ Phương Nam, ở xóm Vải, a Thượng, Đồng Hỷ), nơi nhóm hung thủ tụ tập, bàn bạc kế hoạch gây án.

Quá trình khám xét, CQĐT thu giữ tại hiệu cầm đồ và khu vực chuồng lợn nhà ông Phạm Ngọc Long (cách hiệu cầm đồ 60m) tổng cộng 8 khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải, gần 100 viên đạn cỡ 12 ly, trong đó có khẩu súng được sử dụng bắn chết anh Phạm Văn Dương, gần 20 con dao, kiếm các loại, 2 áo giáp chống đạn; hộp xịt hơi cay và một số hung khí khác.

Đến 11h trưa 16/10, được sự vận động của cơ quan Công an, Đỗ Văn Vang (23 tuổi, trú ở xóm 7B (Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình) 1 trong số những hung thủ đã đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên đầu thú.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng là do có mâu thuẫn, nợ nần tiền với chủ nhà nghỉ là anh Nguyễn Thành Tuân. Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang tích cực truy bắt đối tượng còn lại đồng thời mở rộng điều tra vụ án.

 Quốc Đô - Xuân Bốn