1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt kẻ bóp cổ thiếu nữ ngất xỉu rồi hiếp dâm, cướp tài sản

Huyền My An Huy

(Dân trí) - Sau khi dùng vũ lực hiếp dâm thiếu nữ 14 tuổi, Bảo lấy tài sản nạn nhân bỏ trốn rồi đem bán lấy tiền chơi game.

Ngày 20/3, Công an huyện Tân Trụ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An bắt khẩn cấp Thạch Ngọc Bảo (19 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi Hiếp dâm, Cướp tài sản.

Chiều 18/3, Công an huyện Tân Trụ nhận tin tố giác tội phạm của ông N.V.P. (40 tuôi, ngụ xã Tân Bình) việc con gái ruột 14 tuổi bị một nam thanh niên bóp cổ ngất xỉu hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt kẻ bóp cổ thiếu nữ ngất xỉu rồi hiếp dâm, cướp tài sản - 1

Bảo bị công an bắt giữ sau một ngày gây án (Ảnh: Minh Huy).

Nạn nhân bị mất gồm xe máy, 2 điện thoại, ví tiền, nón bảo hiểm. Sau khi gây án, thủ phạm dùng xe máy nạn nhân tẩu thoát.

Vào cuộc điều tra, khoảng 14h45 ngày 19/3, trinh sát hình sự bắt giữ nghi phạm đang chơi game tại một tiệm trên quốc lộ 1, phường 2, TP Tân An. Tại cơ quan công an, người này được xác định là Thạch Ngọc Bảo.

Bảo khai trước đó, anh ta sử dụng mạng xã hội Facebook kết bạn với bị hại và được mời về nhà chơi. Hơn 12h ngày 18/3, cả hai gặp nhau, Bảo đòi quan hệ tình dục nhưng bị nạn nhân chống cự.

Bắt kẻ bóp cổ thiếu nữ ngất xỉu rồi hiếp dâm, cướp tài sản - 2

Chiều 20/3, UBND huyện Tân Trụ đã thưởng nóng 20 triệu đồng cho lực lượng phá án (Ảnh: Huyền My).

Bảo dùng vũ lực khống chế nạn nhân rồi hiếp dâm, cướp tài sản. Bảo bán 2 điện thoại được 750.000 đồng, bán xe máy cho tiệm ve chai được 720.000 đồng rồi đi chơi game.

Năm 2022, Bảo từng bị TAND huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long xử phạt 9 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Bảo ra tù ngày 22/6/2023.