1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Bắt hai tên “đạo chích” mang súng đi trộm

(Dân trí) – Hai tên “đạo chích” thủ theo súng đang chuyển tài sản trộm được từ trong nhà dân ra ngoài thì bị các “hiệp sĩ” ập đến khống chế, tóm gọn.

Hai tên “đạo chích” bị các “hiệp sĩ” bắt gọn cùng tang vật
Hai tên “đạo chích” bị các “hiệp sĩ” bắt gọn cùng tang vật

Sáng 1/10 công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ Đỗ Viết Cường (31 tuổi) và Phạm Tiến Dũng (32 tuổi cùng ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Liên quan đến vụ án này, cơ quan công an cũng đang xác minh khẩu súng mà hai tên “đạo chích” này thủ theo khi đi trộm cắp.

Trước đó, vào sáng 30/9, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương gồm các anh Nguyễn Thanh Hải, Trần Anh Tuấn , Nguyễn Hồ Thế Lộc và Lê Thanh Tú thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hoà (TX. Thủ Dầu Một) đang đi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Phú Hoà) thì phát hiện 2 thanh niên đi chung xe máy BKS 55 X7 - 3736 màu trắng dáng vẻ khả nghi nên âm thầm theo dõi.

Qua nhiều tuyến đường, hễ thấy nhà đóng cửa là bọn chúng giả vờ gọi cửa, nếu có người ở nhà hai tên này lập tức bỏ đi. Đến 11h cùng ngày, cả hai đối tượng tiếp cận căn nhà ở khu phố Thạnh Lợi (Phường An Thạnh, thị Xã Thuận An) của anh Nguyễn Hữu Giàu.

Thấy không có ai ở nhà, một tên đứng ngoài cảnh giới, đối tượng còn lại leo qua tường đột nhập vào trong lấy nhiều tài sản chuyển ra ngoài cho đồng bọn. Khi đang thực hiện hành vi trộm cắp thì các đối tượng bị các “hiệp sĩ” ập đến bắt giữ. Hòng tìm đường tẩu thoát, hai tên trộm móc súng chống trả. Tuy nhiên, cả hai vẫn bị các “hiệp sĩ” tước súng, tóm gọn.

Khẩu súng (chưa rõ chủng loại) bọn trộm thủ theo trong người
Khẩu súng (chưa rõ chủng loại) bọn trộm thủ theo trong người

Tại cơ quan công an, hai tên khai tên Đỗ Viết Cường và Phạm Tiến Dũng, một số tang vật liên quan đến vụ án cũng bị thu giữ.

Hiện cơ quan điều tra công an thị xã Thuận An đang mở rộng điều tra, làm rõ.

Trung Kiên