1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bắt giữ xe khách chở hơn 400kg chân động vật không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Qua kiểm tra xe khách, tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu (Nghệ An) đã phát hiện và bắt giữ hơn 400kg chân động vật không rõ nguồn gốc.

Thông tin từ Cơ quan Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, vào khoảng 16h30 ngày 21/9/2013, trong lúc tuần tra, tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc phòng CSGT Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ một chiếc xe khách chở hơn 400kg chân động vật không rõ nguồn gốc.
 
Bắt giữ xe khách chở hơn 400kg chân động vật không rõ nguồn gốc
Hơn 400 kg chân động vật không rõ nguồn gốc chứa trong các thùng xốp được Trạm CSGT Diễn Châu (Nghệ An) bắt giữ.

Theo đó, vào thời điểm trên, trong lúc đang tuần tra kiểm soát tại Km10 đường tránh Vinh, thuộc địa bàn xã Nghi Vạn - Nghi Lộc (Nghệ An), tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu đã phát hiện chiếc xe khách mang BKS 15B-006.16 do lái xe Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1976 trú tại Tổ 13, Liên Hà 2, Phường Lộc Hạ Thành phố Nam Định) điều khiển chạy tuyến Hải Phòng đi Bến xe Miền Đông có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Ngay lập tức, tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu đã tiến hành kiểm tra chiếc xe và phát hiện trên xe chở hơn 400kg chân động vật đựng trong 6 thùng xốp.
 
Bắt giữ xe khách chở hơn 400kg chân động vật không rõ nguồn gốc
Hiện số động vật trên đã đươc bàn giao cho trạm thú y Diễn Châu xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua kiểm tra tại chỗ, lái xe Nguyễn Anh Tuấn đã không xuất trình được các giấy tờ liên quan, để chứng minh rõ nguồn gốc của số hàng này, và khai rằng số hàng trên được một người thuê chở từ huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đi TP. Hồ Chí Minh.

Hiện Trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu đang tiến hành điều tra và bàn giao số động vật trên cho trạm Thú y Diễn Châu xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Duy