1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Bắt giam đối tượng tự nhiên cầm rựa đánh nhiều người

(Dân trí) - Chỉ vì mâu thuẫn với một người mà đối tượng đã mang rựa đi đánh nhiều người khác gây thương tích nặng.

Ngày 30/5, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Thanh Hưng (SN 1985, trú thôn Tú Sơn, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Trần Thanh Hưng
Đối tượng Trần Thanh Hưng

Theo kết luận điều tra của Công an huyện Thăng Bình, khoảng 20h ngày 8/4, sau cuộc nhậu cùng với bạn, Hưng cùng Xa Văn Thành Long (SN 1989, trú cùng xã) đi xe máy về nhà.

Khi về đến gần cầu Chìm (thuộc thôn Tứ Sơn, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình), Hưng và Cường gặp xe ô tô tải mang BKS 92C-038.49 do Lê Văn Cường (SN 1980, trú cùng xã) điều khiển chạy ngược chiều.

Lúc này, Long cho rằng Cường chạy xe ép xe mình nên đánh vào mặt Cường. Chưa dừng lại, Hưng sau đó cầm một cây rựa tìm đến nhà Cường “hỏi chuyện”.

Khi đến nhà, Hưng đập cửa nhà Cường nhưng không thấy nên Hưng đập vỡ kính chắn gió xe ô tô tải của Cường.

Lúc này, Hưng gặp Lê Nhật Quang (SN 1997, trú cùng xã) ở trước nhà Cường, dù không có mâu thuẫn gì với Quang nhưng Hưng lại dùng rựa chém nạn nhân bị thương ở tay. Khi Quang bỏ chạy, Hưng tiếp tục rượt đuổi để tiếp tục chém nhưng không kịp.

Sau khi Quang bỏ chạy, Hưng vào quán cà phê của ông Nguyễn Quốc Ái (tổ 7, thôn Trà Long, xã Bình Trung) và dùng rựa chém Lê Văn Đạo (SN 1994, trú thôn Trà Long, xã Bình Trung) đang ngồi chơi ở đây. Bất ngờ bị đánh nhưng Đạo nhanh tay lấy một cái ghế nhựa của quán đỡ nên may mắn không bị thương. Đạo sau đó chạy trốn.

Sau khi rời quán ông Ái, Hưng quay lại nhà Cường thì gặp Lê Văn Hậu (SN 1992, trú cùng xã; cháu gọi Cường bằng chú) đang ở trước cổng. Thấy Hậu, Hưng dùng cán rựa đánh nam thanh niên này bị thương.

Phát hiện Hậu bị đánh, bà Võ Thị Cúc (mẹ ruột của Cường) từ trong nhà chạy ra can ngăn thì tiếp tục bị Hưng dùng cán rựa đánh vào bụng. Sau khi đánh hàng loạt người thương tích, Hưng bỏ về và bị Công an bắt giữ.

Theo giám định, Lê Nhật Quang bị Hưng đánh thương tích 16%, Lê Văn Hậu bị gãy xương cẳng tay phải chưa xác định tỉ lệ thương tích.

Theo Công an huyện Thăng Bình, hành vi của Trần Thanh Hưng đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại Khoản 2, Điều 104 Bộ Luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Công Bính

Bắt giam đối tượng tự nhiên cầm rựa đánh nhiều người - 2