1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt đối tượng trốn truy nã hành nghề đòi nợ thuê

(Dân trí) - Sáng ngày 12/8, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Định vây bắt đối tượng hành nghề đòi nợ thuê khi đang trốn lệnh truy nã.

doi-tuong-nguyen-thanh-tan-bi-bat-sau-chuoi-ngay-tron-truy-na-tai-quang-ngai-b06e4
Đối tượng Nguyễn Thành Tân bị bắt sau chuỗi ngày trốn truy nã tại Quảng Ngãi

Theo hồ sơ điều tra, đối tượng Nguyễn Thành Tân (25 tuổi) hành nghề đòi nợ thuê, y cùng đồng bọn bắt anh Huỳnh Ngọc Trọng (ngụ huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) để đòi nợ và dùng ly thủy tinh đập vào đầu anh Trọng. Lý do, anh Trọng nợ tiền thua cá độ bóng đá với Nguyễn Thái Nguyên, số tiền nợ là 54 triệu đồng.

Không chỉ trấn áp anh Huỳnh Ngọc Trọng, đối tượng Tân cùng đồng bọn bắt anh Trọng lên tỉnh Gia Lai, ép con nợ dùng điện thoại gọi gia đình trả tiền. Ngay sau đó, gia đình anh Trọng đưa trước 5 chỉ vàng và 1 triệu đồng tiền mặt, còn nợ lại 38 triệu đồng, các đối tượng thả anh Trọng và dọa không trả nợ nhanh thì tiếp tục bắt lại con nợ.

Đến tháng 1/2015, nhóm đối tượng Tân ngồi quán cà phê chờ anh Trọng đến trả nợ, đúng lúc này, lực lượng công an mật phục đã bắt quả tang 4 đối tượng, riêng Nguyễn Thành Tân trốn thoát và bị Công an tỉnh Bình Định phát lệnh truy nã trên toàn quốc, về hành vi cố ý gây thương tích.

Trốn lệnh truy nã, đối tượng Tân kết nối với bạn tù cũ, tiếp tục hành nghề đòi nợ thuê khi lẩn trốn ở Quảng Ngãi. Hòng che mắt cơ quan truy nã, đối tượng Tân thường ở phòng trọ vào ban ngày, đến đêm khuya, Tân lại hành nghề đòi nợ thuê.

Sau khi xác định đối tượng, qua 4 ngày theo dõi, vào ngày 10/8, lực lượng truy nã tổ chức vây bắt đối tượng Nguyễn Thành Tân và bàn giao Công an tỉnh Bình Định di lý về địa phương.

Hồng Long