1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt đối tượng người Lào vận chuyển 8 bánh heroin

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Vừ nhận vận chuyển 8 bánh heroin cho một người không quen biết để lấy 500USD. Tuy nhiên, trên đường đưa "hàng" từ Lào về Nghệ An tiêu thụ, Vừ đã bị lực lượng chức năng Nghệ An bắt giữ.

Chiều 7/2, Đồn Biên phòng Nậm Cắn cho biết, vụ việc được phát giác vào lúc 3h5', ngày 7/2/2021, tại khu vực chốt phòng dịch Covid-19 số 4, thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. 

Bắt đối tượng mang 8 bánh heroin

Bắt đối tượng người Lào vận chuyển 8 bánh heroin  - 1

Trong đêm, lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Vừ vận chuyển 8 bánh heroin qua biên giới.

Theo đó, vào thời gian trên lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, lực lượng phòng chống dịch Covid-19, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với Chi Cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã phá thành công chuyên án NA 221, bắt giữ đối tượng Tu Lỳ Vừ (SN 2000, trú tại bản Thoong Háy, huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) khi đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy vào địa bàn biên giới Nghệ An tiêu thụ.  

Tang vật thu giữ tại hiện trường 8 bánh heroin và một số tang vật có liên quan.

Bắt đối tượng người Lào vận chuyển 8 bánh heroin  - 2

Đối tượng Vừ tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng Tu Lỳ Vừ khai nhận, y được một người thuê mang 8 bánh heroin từ Lào sang địa bàn Nghệ An với giá 500 USD (hơn 11 triệu đồng). Tuy nhiên, khi Vừ đang mang "hàng" đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng Nghệ An phát hiện bắt giữ.

Hiện, Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng, hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.