1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bắt đối tượng mang 12kg cần sa trong khách sạn

(Dân trí) - Mang 12kg cần sa từ Lào về Nghệ An, đang trọ ở khách sạn để chuẩn bị giao hàng, Trình đã bị lực lượng Công an tỉnh, Cục hải quan và Cảnh sát biển bắt giữ.

Đối tượng Tình cùng tang vật khi đang trong khách sạn thì bị bắt (Ảnh: Báo NA và LQ).
Đối tượng Tình cùng tang vật khi đang trong khách sạn thì bị bắt (Ảnh: Báo NA và LQ).
 
Vụ việc trên được phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Nghệ An phối hợp Trạm CSGT 5-1 thuộc Phòng CSGT tỉnh Nghệ An đóng tại huyện Diễn Châu, Cụm đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 - Cục Cảnh sát biển và Đội kiểm soát ma túy Cục Hải quan thực hiện vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 24/7 tại KS Media, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An.

Vào giờ trên, các lực lượng nói trên nhận được tin báo đã đột nhập KS này và bắt quả tang đối tượng Lê Văn Trình (SN 1982, trú khối Yên Phúc A, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) đang tiến hành mua bán trái phép chất ma túy.

Qua khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng khám xét và thu giữ hơn 12kg cần sa. Tại đây, đối tượng Tình bước đầu nhận tội đưa số hàng trên từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ thì bị bắt.

Trước đó, vào ngày 21/6/2012, cũng tại khách sạn này, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An cũng đã thực hiện bắt giữ hai đối tượng Trương Xuân Khu (SN 1986, trú Ba Đình, Hà Nội) và Phạm Quang Lâm (SN 1988, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) về hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy. Tại đây, lực lượng công an thu giữ 2.000 viên ma túy tổng hợp, 210 triệu đồng tiền mặt và 1 máy vi tính xách tay.

Nguyễn Duy