1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Bắt đối tượng đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Khoa Nam

(Dân trí) - Ngày 20/11, Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng truy nã Chương Ngọc Đông (sinh năm 1982, quê Quảng Ninh) cho Công an Cao Bằng xử lý.

Theo hồ sơ điều tra, vào năm 2014, Đông vượt biên sang làm việc tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Trong thời gian này, Đông thường xuyên về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch biên giới.

Bắt đối tượng đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - 1
Đối tượng Chương Ngọc Đông bị Công an huyện Định Quán bắt giữ vào tối 19/11 (ảnh Công an Đồng Nai)

Đến khoảng tháng 10/2019, có khoảng 5 người ngỏ ý nhờ Đông cho đi cùng về Việt Nam thì được Đông đồng ý. Đến cuối tháng 10/2019, Đông đã hẹn cho 5 người này cùng về Việt Nam, xuất phát từ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với giá 700 nhân dân tệ/người.

Tuy nhiên, khi di chuyển đến cửa khẩu Chà Lĩnh (Trung Quốc) để chuẩn bị vượt biên sang tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) thì 5 người đi cùng Đông bị Công an Trung Quốc bắt giữ. Riêng Đông nhanh chân tẩu thoát, trốn ở Trung Quốc.

Đến tháng 4/2020, Đông đã về Việt Nam, đưa vợ con vào xã Phú Vinh (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) sinh sống dưới lớp vỏ bọc học nghề sửa xe.

Trong thời gian này, Công an tỉnh Cao Bằng đã nhiều lần vận động, yêu cầu Đông về làm việc nhưng không có kết quả. Đến ngày 8/7, Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với Chương Ngọc Đông về tội tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép.

Đến tối 19/11, Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đã tiến hành bắt giữ thành công Đông khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Phú Vinh.