1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Bắt đối tượng chuyên trộm xe tại cơ quan nhà nước và chùa

(Dân trí) - Sơn là đối tượng có nhiều tiền án, tổng hợp hình phạt trên 20 năm tù. Tuy nhiên sau khi chấp hành án xong trở về địa phương vào đầu năm 2018, Sơn lại tiếp đến các cơ quan nhà nước và nơi thờ tự trộm xe máy và bị bắt giữ về tội trộm cắp tài sản.

Sáng 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Cao Văn Thanh Sơn, sinh năm 1963, trú tại khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, để tiếp tục điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận: khoảng 8h sáng ngày 14/8/2018, trong lúc uống nước gần Văn phòng tiếp nhận và trả hồ sơ của UBND thành phố Long Xuyên, Sơn phát hiện trong bãi giữ xe trước Văn phòng có một chiếc xe máy hiệu Future Neo, Sơn nảy sinh ý định chiếm đoạt bán lấy tiền tiêu xài.


Cao Văn Thanh Sơn khai nhận tại cơ quan điều tra

Cao Văn Thanh Sơn khai nhận tại cơ quan điều tra

Để thực hiện, Sơn đi đến dùng đoản bẻ khóa trộm chiếc xe. Sau đó, Sơn điều khiển chiếc xe đến bãi giữ xe gần phà Vàm Cống gửi. Ngày hôm sau, Sơn mang chiếc xe vừa trộm được đi tiêu thụ thì bị lực lượng hình sự công an thành phố Long Xuyên bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, Sơn còn thừa nhận, trước đó, sáng ngày 22/7/2018, Sơn đến Tịnh xá Ngọc Long thuộc khóm 6, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên phát hiện trong sân có một chiếc xe máy hiệu Future Neo mà không thấy người trông giữ, Sơn lẻn vào dùng đoản bẻ khóa trộm chiếc xe rồi đem sang Campuchia tiêu thụ.

Vụ việc đang được Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguyễn Hành