1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Bắt đối tượng cầm đầu nhóm côn đồ chém gục một thanh niên trong phòng trọ

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với anh Lành ở tiệc sinh nhật, Tùng rủ thêm 5 đối tượng cầm theo hung khí kéo đến phòng trọ của anh Lành lao vào tấn công cho đến khi nạn nhân gục hẳn.

Bắt đối tượng cầm đầu nhóm côn đồ chém gục một thanh niên trong phòng trọ - 1

Hình ảnh nhóm côn đồ xông vào phòng trọ tấn công anh Lành được camera an ninh ghi lại.

Chiều 7/8, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đã di lý Huỳnh Thanh Tùng (21 tuổi, quê Sóc Trăng) từ Sóc Trăng về Bình Dương để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai, ngày 4/8 đối tượng này và anh Lê Văn Lành (26 tuổi, quê Kiên Giang) đến dự tiệc sinh nhật của một người quen tại một phòng trọ thuộc phường Phú Tân (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương). Tại đây, giữa Tùng và anh Lành xảy ra mâu thuẫn, cả hai lao vào đánh nhau.

Anh Lành dùng chìa khóa xe đánh vào đầu Tùng gây chảy máu, Tùng lấy một con dao lao vào chém đối thủ nhưng được mọi người căn ngăn. Để tránh gây thêm mâu thuẫn, anh Lành bỏ về phòng trọ, còn Tùng được mọi người đưa đi sơ cứu vết thương.

Vẫn cay cú vì bị anh Lành gây thương tích, Tùng rủ thêm 5 đối tượng mang theo hung khí kéo đến phòng trọ anh Lành trả thù. Đến nơi, cả nhóm xông vào đánh “hội đồng”, chém tới tấp cho đến khi anh Lành gục hẳn.

Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, tuy nhiên camera an ninh của khi nhà trọ đã ghi lại vụ việc.

Nạn nhân Lành được mọi người chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh Lành tiếp tục được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) điều trị.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã xác định được nhóm đối, khi biết tin Công an đang truy xét nên Tùng đã ra đầu thú.

Hiện Công an thị xã Tân Uyên vẫn đang mở rộng điều tra vụ việc.

Trung Kiên