1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt cặp đôi chuyên móc túi trên xe buýt ở Huế

(Dân trí) - Ngày 4/4, Công an TP Huế cho biết vừa bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản hết sức chuyên nghiệp trên các chuyến xe buýt. Chúng đã liên tục dàn dựng, thực hiện “ngón nghề” móc túi hết sức tinh vi, chiếm đoạt nhiều tài sản của người dân.

Ngay khi nhận tin báo của một số người dân về việc bị các đối tượng xấu trà trộn trên các chuyến xe buýt trộm cắp chiếm đoạt mất tài sản, Công an TP Huế đã chỉ đạo lực lượng trinh sát hình sự phối hợp Công an các phường nhanh chóng điều tra làm rõ.

Sử dụng linh hoạt nhiều biện pháp nghiệp vụ và sau nhiều ngày đêm trinh sát, tại bến xe chợ Đông Ba, vào lúc 10h ngày 3/4, Công an phường An Hòa và các chiến sĩ cảnh sát hình sự Công an TP Huế phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn Minh (SN 1971, trú tại tổ 21, khu vực 4, phường An Cựu, TP Huế) khi y đang hành nghề móc túi trên chuyến xe buýt 75H-6951 chạy tuyến Bắc - Nam, chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Thúy Hiền (ở Quảng Bình) đưa con vào Huế chữa bệnh với số tiền 7,8 triệu đồng.

Là đối tượng hết sức chuyên nghiệp, Minh hết sức ngoan cố, tìm cách che dấu hành vi, nhưng không ngờ tất cả hình ảnh móc túi của y đã nằm trong các thước phim ở camera giấu kín của lực lượng trinh sát hình sự Công an TP Huế.

Bắt cặp đôi chuyên móc túi trên xe buýt ở Huế

Cặp đôi Minh, Hằng chuyên móc túi trên các tuyến xe buýt tại TP Huế đã bị công an bắt gọn, đem lại sự bình yên cho xã hội

Điều tra bước đầu, Minh khai nhận, mặc dù đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù đầu tháng 3/2014 nhưng lại chứng nào tật ấy. Hàng ngày Minh và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1973, trú cùng địa chỉ với Minh) chở nhau trên xe máy 75K6-9187 đi hành nghề trộm cắp.

Lợi dụng các tuyến xe buýt đông người, cặp đôi “hoàn hảo” này bèn trà trộn lên xe giả làm hành khách đi đường tìm cơ hội gây án. Cả hai thường chọn các chuyến xe đông người nhằm dễ chen lấn để “hành nghề”. Tinh vi hơn, cả hai còn đứng sát các điểm mua vé xe để quan sát người nào trong ví có nhiều tiền rồi bám theo và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Người bị hại đa phần phụ nữ, người dân ở các tỉnh khác vào Huế để chữa bệnh, thăm người nhà…

Tang vật thu giữ được từ cặp đôi này sau khi móc túi người dân trên xe buýt

Tang vật thu giữ được từ "cặp đôi" này sau khi móc túi người dân trên xe buýt

Hiện cơ quan điều tra Công an TP Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt hai vợ chồng Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Thị Ngọc Lan để điều tra làm rõ. Vụ việc tiếp tục là bài học cảnh giác cho mọi người trong việc bảo vệ tài sản, nhất là đối với chị em phụ nữ khi đi đường, đi xe Buýt phải cất tài sản như: ví da, dây chuyền và các tài sản khác có giá trị hết sức cẩn thận tránh bị kẻ gian lợi dụng đông người trà trộn, trộm cắp, cướp giật tài sản.

Đồng thời, khi xảy ra vụ việc, phát hiện đối tượng nghi vấn… bà con nhanh chóng báo lực lượng Công an TP Huế qua đường dây nóng: 054.3822166 để điều tra làm rõ, góp phần đảm bảo anh ninh trật tự trên địa bàn TP Huế.

Đại Dương - Trần Hồng