1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bắt bảo vệ trường học nghi tàng trữ 50 thỏi mìn

(Dân trí) - Vừa làm nhiệm vụ bảo vệ trường học, ông Phượng bị nghi kiêm luôn “nghề” buôn bán, tàng trữ thỏi mìn và đã bị công an bắt giữ.

Bảo vệ trường học buôn thuốc nổ.

Trong hai ngày 31/12/2016 và 1/1/2017, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng tàng trữ và buôn bán thuốc nổ trái phép. Theo đó, vào khoảng 20h, ngày 1/1/2017, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Đình Phượng (SN 1952, trú xóm 6B, xã Cát Văn) có hành vi tàng trữ buôn bán vật liệu nổ.


Dù ở vào cái tuổi 65, nhưng ông Phượng vừa làm bảo vệ trường học vừa buôn kíp nổ.

Dù ở vào cái tuổi 65, nhưng ông Phượng vừa làm bảo vệ trường học vừa buôn kíp nổ.

Mẫu vật của ông Phượng khi bị bắt được công an niêm phong đưa đi giám định.
Mẫu vật của ông Phượng khi bị bắt được công an niêm phong đưa đi giám định.

Qua kiểm tra, công an thu được 50 thỏi mìn có trọng lượng 10 kg và một cuộn dây cháy chậm dài khoảng 9m. Được biết, đối tượng Hoàng Đình Phượng là bảo vệ cho Trường THCS xã Cát Văn.

Trước đó, vào ngày 31/12/2016, tại nhà riêng của đối tượng Nguyễn Thanh Vinh (trú xóm 10, xã Thanh Hương) - Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Chương cũng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Vinh tàng trữ trái phép chất nổ.

Đối tượng Nguyễn Thanh Vinh (trú xóm 10, xã Thanh Hương) bị bắt cùng với 50 kg thỏi thuốc nổ, 114 kíp nổ.
Đối tượng Nguyễn Thanh Vinh (trú xóm 10, xã Thanh Hương) bị bắt cùng với 50 kg thỏi thuốc nổ, 114 kíp nổ.

Lực lượng công an thu giữ 50 kg thỏi thuốc nổ, 114 cái kíp nổ và 6,8m dây cháy chậm.

Hiện cả hai vụ án đang được công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy