1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt băng cướp thiếu niên gây ra hàng loạt vụ cướp xe ở Đồng Nai

Khoa Nam

(Dân trí) - Ngày 24/9, Công an TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho biết đã tiến hành bắt khẩn cấp 4 thanh thiếu niên để điều tra làm rõ hành vi “cướp tài sản”.

Theo đó, các đối tượng bị bắt khẩn cấp gồm: Phạm Văn Đồng (19 tuổi), Vũ Huỳnh M. (16 tuổi), Đoàn Quốc H. (17 tuổi), cùng ngụ tại TP Biên Hòa) và Nguyễn Hồng Gia B. (17 tuổi, ngụ tại TPHCM).  Các đối tượng này liên quan đến vụ cướp xe máy xảy ra vào rạng sáng 16/9 tại phường Tân Phong.

Bắt băng cướp thiếu niên gây ra hàng loạt vụ cướp xe ở Đồng Nai - 1

Nhóm 4 đối tượng trong độ tuổi thiếu niên gây ra hàng loạt vụ cướp xe trên địa bàn TP Biên Hoà và Trảng Bom (Ảnh: công an Đồng Nai)

Trước đó, vào khoảng 1h sáng 16/9, chị A. (17 tuổi, ngụ tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe máy hiệu Honda Airblade chạy trên đường nội bộ thuộc khu phố 11, phường Tân Phong.

Lúc này, nhóm của Đồng, M., H. và B. điều khiển xe áp sát rồi đạp chị A. ngã xuống đường để cướp xe. Khi chị A. cố gắng kéo giữ chiếc xe lại thì bị các đối tượng rút dao đâm vào tay của nạn nhân để tẩu thoát.

Sau khi cướp được chiếc xe của nạn nhân, nhóm đối tượng đã đem chiếc xe đi giấu tại một khu đất trống thuộc phường Bửu Hòa. Tuy nhiên sau đó, phương tiện này đã được các thành viên câu lạc bộ Săn bắt cướp Biên Hòa và người dân phát hiện và trình báo công an.

Các đối tượng cướp xe máy của người đi đường ngày 16/9

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phân tích hình ảnh ghi lại vụ việc từ camera an ninh, lực lượng chức năng đã khoanh vùng các đối tượng nghi vấn.

Biết không thể thoát tội, đối tượng Nguyễn Hồng Gia B. đã đến Công an phường Hoá An để đầu thú. Qua lời khai của B., lực lượng công an đã xác định được nơi ở của các đối tượng còn lại.

Đến khuya 23/9, công an đã tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng còn lại trong nhóm tại 1 nhà trọ thuộc phường Trảng Dài.

Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra các đối tượng còn khai nhận gây ra 2 vụ cướp xe khác trong tháng 9, cũng trên địa bàn TP Biên Hoà và nhiều vụ khác tại huyện Trảng Bom.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.