1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Bắt 3 thanh niên giật túi nhựa bên trong có giấy báo tử

(Dân trí) - Người phụ nữ đem giấy báo tử của cha mình đi làm thủ tục thì bị 3 tên cướp giật phăng.

Ngày 14/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã bắt được 3 đối tượng giật túi nhựa có 20 triệu đồng và nhiều giấy tờ khác của người phụ nữ trong hẻm 51 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Bắt 3 thanh niên giật túi nhựa bên trong có giấy báo tử - 1
Các đối tượng giật tiền của bà M. Ảnh cắt từ clip

Ba đối tượng bị bắt gồm: Ngô Công Toàn (sinh năm 1989), Huỳnh Quang Thái (sinh năm 1991, cả hai ngụ quận 8) và Bùi Đại Hải (sinh năm 1983, ngụ quận 10). Tất cả đang bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nạn nhân trong vụ án này là bà Đ.T.M., sinh năm 1969, ngụ tại địa phương.

Bắt 3 thanh niên giật túi nhựa bên trong có giấy báo tử - 2
Bà M. kể lại sự việc bị giật mất bìa nhựa chứa tiền và giấy tờ

Bà M. cho biết, khoảng 6h30 ngày 9/10, bà cùng em gái của mình là bà Đ.T.P. (sinh năm 1970) đi thăm người thân và có mang 20 triệu đồng đi đưa cho một người em mang về quê để trả cho thợ làm mộ.

Trong lúc dừng tại tiệm tạp hoá trong hẻm 51 Phạm Hùng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM) thì không may bị 3 đối tượng đi xe máy giật phăng.

“Cha tôi vừa mất. Số tiền trên là để gửi cho thợ làm mộ cho ba tôi ở dưới quê Long An. Bây giờ thì mất hết rồi. Lúc bị cướp tôi có la lên nhưng hẻm vắng người nên không có ai hỗ trợ. Cướp giật bây giờ hay mang theo hung khí nên tôi cũng không dám đuổi theo”, bà M. kể lại.

Bắt 3 thanh niên giật túi nhựa bên trong có giấy báo tử - 3
Con hẻm xảy ra vụ việc

Được biết, bên trong bìa nhựa còn có 2 sổ hộ khẩu, giấy báo tử, thẻ bảo hiểm, sổ hưu... của cha bà M.. “Tôi đã trình báo lên chính quyền với mong muốn sớm tìm lại các giấy tờ, tài sản bị mất”, bà M. cho hay.

Tiếp nhận tin báo, Công an TPHCM xác định các đối tượng gây án là Toàn, Thái và Hải nên tiến hành bắt giữ ngay sau đó. Bước đầu, 3 đối tượng này thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Người dân địa phương cho biết, hẻm 51 Phạm Hùng thường xảy ra cướp giật, trộm cắp tài sản khiến nhiều người bất an. “Chó, gà, xe máy, bình ắc quy xe tải ở đây bị trộm liên tục. Cứ vài ngày xảy ra vụ trộm”, một người dân lo lắng.

Vụ việc đang được công an điều tra.

Hoàng Thuận