1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Bảo vệ khu công nghiệp phối hợp tóm gọn 2 tên cướp

(Dân trí) - Đang chốt chặn trên đường, anh Quynh nghe tiếng cô gái tri hô bị cướp liền báo bộ đàm cho lực lượng bảo vệ khu công nghiệp rồi đuổi theo. Dù 2 tên cướp đã bỏ xe chạy bộ theo đường tắt để trốn nhưng nhóm bảo vệ đã phân công chốt chặn các ngõ trọng yếu nên 2 tên cướp bị tóm gọn.

Chiều 5/9, lực lượng bảo vệ của KCN Amata (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã bàn giao hai đối tượng gây ra vụ cướp giật gồm: Tạ Văn Thắng và Nguyễn Văn Tuyến (cùng ngụ tại khu phố 8, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) cho Công an đồn KCN Biên Hòa.

2 đối tượng được lực lượng bảo vệ bàn giao cho công an (Ảnh CTV)
2 đối tượng được lực lượng bảo vệ bàn giao cho công an (Ảnh CTV)

Trước đó, vào khoảng 12h45 cùng ngày, Thắng điều khiển xe máy biển số 60S5-8410 chở Tuyến lưu thông trên đường trong KCN Amata. Sau đó, 2 đối tượng phát hiện chị Nguyễn Thị Ny đang vừa chạy xe vừa nghe điện thoại.

Thắng điều khiển xe áp sát xe của chị Ny để Tuyến giật điện thoại của nạn nhân rồi tẩu thoát. Bị giật điện thoại, chị Ny tri hô và điều khiển xe đuổi theo xe của 2 tên cướp.

Lúc này, ông Võ Hoàng Quỳnh, đội phó đội bảo vệ KCN Amata và một thành viên bảo vệ đang trực chốt nghe thấy tiếng tri hô. Ngay lập tức, ông Quynh gọi bộ đàm về chốt chỉ huy đồng thời lên xe đuổi theo hai tên cướp.

Nhận được tin báo, lực lượng bảo vệ KCN huy động thêm 6 người nữa vừa truy đuổi vừa chốt chặn ở các ngã đường hướng từ KCN vào khu dân cư để chặn bắt.

Bị truy đuổi, hai tên cướp đã bỏ xe lại để chạy bộ đường tắt để bỏ trốn. Tuy nhiên, nhờ phối hợp tốt, các nhóm chốt chặn đã bắt gọn cả 2 tên cướp và bàn giao cho công an.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Vĩnh Thủy