1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bảo vệ bệnh viện bị người nhà bệnh nhân truy sát đã tử vong

(Dân trí) - Do vết thương quá nặng, sau thời gian điều trị tích cực không có chuyển biến, người thân xin đưa ông Lô Minh Hương về nhà. Đến đầu giờ chiều hôm nay, 1/7, nạn nhân Lô Minh Hương đã tử vong.

Nạn nhân Lô Minh Hương được cấp cứu, điều trị tích cực nhưng vết thương quá nặng, không qua khỏi
Nạn nhân Lô Minh Hương được cấp cứu, điều trị tích cực nhưng vết thương quá nặng, không qua khỏi

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết, vào trưa nay (1/7), người thân đã xin đưa bệnh nhân Lô Minh Hương về nhà. Đến 12h30 phút, ông Hương tử vong tại nhà riêng ở phường Hưng Dũng, Tp Vinh.

Ông Lô Minh Hương (SN 1957) là nhân viên một công ty vệ sỹ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Sáng ngày 30/6, ông Hương bị người nhà một bệnh nhân đuổi chém, gây thương tích nặng.

Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, ông Lô Minh Hương được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Nghệ An trong tình trạng hôn mê sâu. Các bác sỹ cho biết, nạn nhân bị 4 vết thương, trong đó vết thương ở cổ làm đứt động mạch cảnh, 2 vết thương ở sườn gây thủng tim, thủng phổi. Ê kíp phẫu thuật đã phải truyền tương đương 40 lít máu để phục vụ việc cấp cứu, cứu chữa nạn nhân.

Nghi phạm Nguyễn Văn Thái (ảnh độc giả cung cấp)
Nghi phạm Nguyễn Văn Thái (ảnh độc giả cung cấp)

Tuy nhiên, sau hơn 1 ngày đêm tích cực cứu chữa, tình trạng của bệnh nhân không có tiến triển, tiên lượng rất xấu, gia đình đã xin đưa về nhà.

Nghi phạm đâm ông Lô Minh Hương được xác định là Nguyễn Văn Thái (SN 1976, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An). Trước thời điểm xảy ra, nghi phạm này chăm con đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nghi phạm Nguyễn Văn Thái đã bị bắt giữ. Hiện hồ sơ vụ án và đối tuwngj đã được chuyển cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An. Cơ quan chức năng cũng đã hoàn tất các bước pháp y để phục vụ điều tra.

Hoàng Lam