1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Bảo kê thị trường, giang hồ dùng hung khí đuổi chém nhân viên tiếp thị

Bình Minh

(Dân trí) - Do tranh giành và bảo kê thị trường sơn, 5 đối tượng đã dùng dao, kiếm, mã tấu đuổi đánh nhân viên tiếp thị trên Quốc lộ 47, gây hoang mang trong dư luận.

Ngày 7/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng trong ổ nhóm dùng hung khí gây rối trật tự công cộng để dằn mặt, đòi quyền bảo kê thị trường mua bán sơn trên địa bàn huyện Đông Sơn và các vùng lân cận.

Bảo kê thị trường, giang hồ dùng hung khí đuổi chém nhân viên tiếp thị - 1

Các đối tượng bị bắt giữ.

5 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Lê Đình Long (tức Long Lượng, SN1997), ở xã Đông Khê; Lê Xuân Sơn (SN 1993), ở xã Đông Hoàng; Lê Phi Hùng (SN 1999), Cao Văn Hùng Anh (SN 2004), đều ở xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn và Lương Viết Hồng (SN 1997), ở phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, do tranh giành thị trường mua bán sơn với một nhóm đối tượng khác, chiều ngày 31/8, Lê Đình Long điều khiển xe ô tô BKS 36C-307.57 chở theo Lê Xuân Sơn, Lê Phi Hùng, Cao Văn Hùng Anh và Lương Viết Hồng mang dao kiếm, mã tấu, gậy gỗ đuổi đánh một số nhân viên tiếp thị sơn trên Quốc lộ 47 gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. 

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xem xét xử lý về các sai phạm khác có liên quan đến nhóm đối tượng này.