1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Băng nhóm "chém trước, cướp sau" gieo nỗi kinh hoàng về đêm

(Dân trí) - Một băng cướp đêm nguy hiểm chuyên mặc đồ đen, đeo khẩu trang, mang theo mã tấu đi “ăn hàng” vừa bị Công an TP. Biên Hoà bắt giữ. Đến thời điểm sa lưới, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trên 10 vụ cướp tài sản của người đi đường.

anh 1-2

Nhóm đối tượng gây ra trên 10 vụ cướp tài sản bị tạm giữ tại cơ quan Công an.

Ngày 2/6, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ Nguyễn Văn Đương (sinh năm 1994); Đỗ Văn Mích (sinh năm 1997); Diệp Quốc Huy (sinh năm 2001); Nguyễn Tấn Đạt (sinh năm 1995); Lê Hùng Phi (sinh năm 1996); Võ Phúc Duy (sinh năm 2003); Trương Văn Tèo (sinh năm 1991); Nguyễn Đức Thắng (sinh năm 1995); Lương Thế Khang (sinh năm 2000) và Cao Hồng Phi (sinh năm 1996) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Nhóm đối tượng này chuyên dùng hung khí nguy hiểm để thực hiện các vụ cướp xe trên địa bàn vào đêm khuya.

Theo điều tra ban đầu, băng cướp này do Nguyễn Văn Đương cầm đầu. Trước khi đi cướp, Đương cùng đồng bọn “nguỵ trang” bằng cách mặc đồ đen, đeo khẩu trang, mang theo dao, mã tấu, bình xịt hơi cay. Thời điểm gây án được các đối tượng này chọn vào đêm khuya.

Khi phát hiện “con mồi” đi một mình, lập tức nhóm cướp áp sát dùng mã tấu “chém phủ đầu” nạn nhân rồi cướp tài sản. Sau khi cướp được xe, nhóm này đưa cho Thắng và Khang đưa đi tiêu thụ và chia nhau tiêu xài cá nhân. Khai báo tại cơ quan điều tra, nhóm này cho biết đã thực hiện hơn 10 vụ cướp tài sản trên địa bàn TP. Biên Hòa.

Hung khí nguy hiểm các đối tượng sử dụng đi cướp tài sản.
Hung khí nguy hiểm các đối tượng sử dụng đi cướp tài sản.

Theo Công an TP. Biên Hòa, ngoài các vụ cướp được tổ chức tại một số tuyến đường hoang vắng ở các khu công nghiệp, nhóm đối tượng trên còn khai đã gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động của người đi đường trên tuyến Quốc lộ 51 và Quốc lộ 1A, đoạn tránh TP. Biên Hòa.

Hiện, Công an TP. Biên Hòa đang mở rộng điều vụ án

Vĩnh Thủy