1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Án tử hình dành cho sơn nữ buôn 10 bánh heroin

(Dân trí) - Bị trùm ma túy vùng Tây Bắc Sòng A Khai lôi kéo, Nguyễn Thị Lan đã trở thành người bạn tri kỷ vận chuyển cái chết trắng. Với tang vật là 10 bánh heroin, Lani đã phải nhận án tử hình

Tại Hải Phòng, TAND tối cao vừa mở phiên phúc thẩm xử Nguyễn Thị Lan SN 1965, trú tại tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La về hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 12/10/2012, tại khu vực cổng bến xe Lạc Long, thuộc địa bàn phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, CA huyện An Dương đã bắt quả tang Nguyễn Thị Lan đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật là một hộp giấy màu xanh, bên trong có chứa 10 bánh chất bột màu trắng; một túi nilon bên trong chứa gần 900 viên nén hình trụ; 7.200 USD, 10 triệu đồng và một số vật dụng khác. Phòng Kỹ thuật hình sự, CATP Hải Phòng đã đưa toàn bộ số tang vật trên đi giám định. Kết quả, xác định 10 bánh chất bột trắng có tổng khối lượng 3.7486,11g là heroin, toàn bộ số viên nén hình trụ là ma túy tổng hợp. 

Tại cơ quan CSĐT, Lan khai nhận, ngày 10/10/2012, Lan lên Sơn La để tìm chồng thì gặp một đối tượng là Sồng A Khai (biệt danh là “Của”). Do đã quen biết từ trước, Khai đã gạ gẫm bán ma túy cho Lan.

Sáng 12/10/2012, Lan đến huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình để “nhận hàng” do hai người đàn ông vận chuyển tới nói là “anh Của gửi”. Sau đó, Lan đã bắt taxi về bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội rồi đi xe khách về Hải Phòng. Về đến bến xe Lạc Long thì bị lực lượng trinh sát tiến hành bắt giữ.

Liên quan đến đường dây ma túy cực lớn do Sòng A Khai (tức “Của”), 45 tuổi, trú tại bản San Cài, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, sau khi bắt được Nguyễn Thị Lan, CA huyện An Dương (Hải Phòng) đã mở rộng chuyên án, phối hợp với CA tỉnh Sơn La vây bắt nhà Sòng A Khai. Vụ khám xét này gặp sự chống đối dữ dội của những kẻ buôn ma túy. Khi các trinh sát đang khám nhà thì đàn em của Sòng A Khai đứng từ trên núi bắn đạn hoa cải xuống nơi các trinh sát đang làm việc, rất may không có thương vong về người.

Tới tháng 11.2013, sau nhiều công phu truy tìm, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52 – CA Hải Phòng) bắt được Sòng A Khai tại sào huyệt của y cùng tang vật là 4 khẩu súng trường cùng 37 viên đạn 12ly và 1 quả lựu đạn mà y luôn mang trên người.

Đối tượng Lan bị tuyên án tử hình tại phiên tòa
Đối tượng Lan bị tuyên án tử hình tại phiên tòa

Ngày 19/ 9/2013, TAND TP Hải Phòng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Thị Lan. Tòa tuyên Lan mức án tử hình cho hành vi mà mình đã gây ra. 

Tại phiên tòa phúc thẩm mới đây, mặc dù Lan đã khai báo thành khẩn hành vi phạm tội, phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự… Tuy nhiên, tòa cho rằng đó không phải là căn cứ xác đáng để giảm nhẹ tội cho thị. Hơn nữa, số ma túy Lan đã mua bán vận chuyển là cực lớn, do đó, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, tuyên y án tử hình đối với Lan, buộc bị cáo phải nộp số tiền là 50 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước.

Thu Hằng