1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Án tử hình cho kẻ đổ xăng giết người dã man

(Dân trí)- Ngày 28/3, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ đổ xăng giết người gây xôn xao dư luận xảy ra tại xã Tân Bằng, huyện Thới Bình (Cà Mau) vào cuối tháng 8/2013.

Theo cáo trạng, ngày 24/8/2013, ông Đoàn Văn Quang (ngụ ấp Lê Hoàng Thá, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) cho xáng cuốc vào cuốc đất cải tạo đầm tôm của mình. Quá trình cuốc đất đã làm lở bờ vuông tôm của vợ chồng Lê Văn Đương (24 tuổi)- Đỗ Thị Hồng Kiếm (21 tuổi) ngụ cùng địa phương.

Đến chiều ngày 28/8/2013, vợ chồng Đương- Kiếm đến nhà Đỗ Thị Bé Hai (chị ruột của Kiếm, có nhà ở gần nhà ông Quang) để nhậu rồi cùng nhau bàn kế hoạch phóng hỏa đốt nhà, giết cả gia đình ông Quang cho hả giận. Tại đây, Đương nói: “Sống trên đời này không ai hơn tôi được, nếu hơn thì tôi sẽ cho… cháy”.

Sau khi chồng của Đỗ Thị Bé Hai là Trần Văn Đảm vào phòng ngủ, vợ chồng Đương và Bé Hai tiếp tục bàn bạc kế hoạch tàn sát gia đình ông Quang. Bé Hai nói: “Tụi mày làm gì thì làm, miễn sao không liên lụy tới vợ chồng tao là được”.

Các bị cáo tại tòa (từ trái qua phải): Kiếm, Đương, Bé Hai.
Các bị cáo tại tòa (từ trái qua phải): Kiếm, Đương, Bé Hai.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ, rạng sáng ngày 29/8/2013, Đương mang can xăng đến nhà ông Quang để hành động theo kế hoạch. Lúc này, nhà ông Quang đóng cửa, cả nhà đang ngủ nên Đương tạt xăng vào nhà rồi bật lửa phóng hỏa. Trong lúc đó, Kiếm đứng ở nhà Bé Hai chờ Đương về rồi cả hai xuống võ lãi (một loại thuyền máy) tẩu thoát.

Về phía gia đình ông Quang, sau khi Đương phóng hỏa thì có tiếng chó sủa nên ông Quang giật mình thức giấc tá hỏa phát hiện nhà bị cháy nên kịp thời cứu được vợ và 3 đứa con ra ngoài. Tuy nhiên, do lửa cháy quá lớn nên đứa con gái thứ tư của ông Quang  là Đoàn Như Thủy (9 tuổi) bị thương và đã tử vong sau 3 ngày điều trị tại BVĐK tỉnh Cà Mau.

Cũng theo cáo trạng, tên Đương vốn là một thanh niên có bề dày thành tích đen, đã từng bị đưa đi giáo dưỡng và từng bị TAND huyện Thới Bình xử phạt hơn 4 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Đương vừa mới ra tù chưa được bao lâu thì tiếp tục gây tang thương cho nhà ông Quang.

Hàng trăm người kéo đến phiên tòa xem mặt những kẻ thủ ác.
Hàng trăm người kéo đến phiên tòa xem mặt những kẻ thủ ác.

Xét thấy tính nghiêm trọng của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt mức án tử hình đối với Lê Văn Đương về tội “Giết người” có tính chất dã man; Đỗ Thị Kiếm (vợ Đương) bị án 14 năm tù giam về tội “Cố ý giết người” và Đỗ Thị Bé Hai bị tuyên phạt 1 năm tù giam về tội “Không tố giác tội phạm”.

Đồng thời, các bị cáo này còn phải đền bù tiền thất thoát tài sản, tiền mai táng, viện phí trên 50 triệu đồng và đền bù tiền tổn thất tinh thần cho gia đình ông Quang với số tiền 126 triệu đồng.

                                                                                                Tuấn Thanh