1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Án tử hình cho đối tượng mua bán ma túy từ Nghệ An vào Sài Gòn

(Dân trí) - Sau khi mãn hạn tù, Bùi Văn Vãng vẫn tiếp tục nuôi mộng làm giàu từ ma túy. Với việc tham gia vào đường dây mua bán trái phép ma túy từ Nghệ An vào Sài Gòn, Bùi Văn Vãng phải nhận án tử hình.


Sáng ngày 23/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đối với Lô Thị Thu (SN 1974, trú tại huyện Quế Phong, Nghệ An), Bùi Văn Vãng (SN 1970, trú tại Kinh Môn, Hải Dương) và Phùng Bá Dũng (SN 1991, trú tại Nghi Lộc, Nghệ An). Kẻ cầm đầu đường dây này là Lê Thị Hằng (SN 1982, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Tuy nhiên, trong quá trình chờ xét xử, Hằng đã tử vong nên cơ quan điều tra đã đình chỉ vụ án đối với Hằng.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, với ý đồ thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào TP Hồ Chí Minh, Lê Thị Hằng đã bàn bạc với Bùi Văn Vãng. Hằng sẽ chịu trách nhiệm tìm nguồn hàng, vận chuyển vào cho Dũng. Sau khi nhận heroin, Dũng sẽ chuyển tiền ra cho Hằng.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Ngày 2/3/204, Lê Thị Hằng đã đặt vấn đề với Thu và được Thu đồng ý cung cấp nguồn hàng với giá 7.300 USD/bánh. Sau khi mua heroin từ Thu, Hằng thuê Phùng Bá Dũng vận chuyển vào Sài Gòn giao cho Bùi Văn Vãng. Sau 2 lần thực hiện trót lọt 2 vụ giao dịch 8 bánh heroin, Hằng thực hiện tiếp vụ thứ 3.

Ngày 11/42014, Lê Thị Hằng tiếp tục mua 8 bánh heroin chuẩn bị đưa đi tiêu thụ thì bị cơ quan điều tra phát hiện, bắt giữ. Khi biết vụ án bị phát hiện, Bùi Văn Vãng nhanh chân bỏ trốn. Đến ngày 22/6/2014, khi Vãng xuất hiện tại khu vực cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) thì bị bắt giữ.

Cơ quan điều tra đã làm rõ, số heroin mà Hằng mua bán là 16 bánh, tương đương với 5,5kg, Bùi Văn Vãng, Lô Thị Thu tham gia thực hiện 2 vụ mua bán với 8 bánh heroin (tương đương hơn 2,7kg). Phùng Bá Dũng 2 lần tham gia vận chuyển 8 bánh heroin (tương đương hơn 2,7kg). Hành vi của Lê Thị Hằng, Bùi Văn Vãng, Lô Thị Thu phạm vào tội mua bán trái phép chất ma túy. Phùng Bá Dũng bị truy tố ra trước pháp luật tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bùi Văn Vãng được dẫn giải ra khỏi tòa án khi phiên xét xử kết thúc.
Bùi Văn Vãng được dẫn giải ra khỏi tòa án khi phiên xét xử kết thúc.

Tại phiên tòa, Bùi Văn Vãng, Phùng Bá Dũng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng Lô Thị Thu không thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng nêu.

Năm 2005, Bùi Văn Vãng bị TAND tỉnh Bình Dương xử phạt 7 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2010, Vãng chấp hành xong hình phạt. Nhận thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, HĐXX tuyên phạt Bùi Văn Vãng tử hình. Hai bị cáo Lô Thị Thu và Phùng Bá Dũng lĩnh án chung thân.

Hoàng Lam