1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Án tù dành cho nam thanh niên dùng mìn dọa giết giám đốc Cty đối thủ

(Dân trí) - Ngày 1/9, Tòa án nhân dân TP Đồng Hới (Quảng Bình) đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Xuân Nam (SN 1992, trú tại thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch) về tội "Tàng trữ trái phép vật liệu nổ" và tội "Đe dọa giết người".

Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân trong kinh doanh nên khoảng 20h30 ngày 3/2/2016, Mai Xuân Nam đã tự chế thành 2 quả mìn, sau đó điều khiển xe máy mang đến nhà ông Lê Thanh Lợi, Giám đốc Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng (phường Hải Đình, TP Đồng Hới) để đặt mìn đe dọa.

Tuy nhiên, do không biết chính xác địa chỉ nhà ông Lợi, nên Nam đã đặt mìn tự chế "nhầm" trước nhà láng giềng và trước nhà anh trai ông Lê Thanh Lợi, kèm theo 4 mảnh giấy có ghi lời đe dọa nổ mìn giết ông Lợi và gia đình ông Lợi.

Bị cáo Mai Xuân Nam tại toà (ảnh: C.H)
Bị cáo Mai Xuân Nam tại toà (ảnh: C.H)

Bản giám định số 634 ngày 6/2/2016 của Viện Khoa học hình sự (Tổng cục Cảnh sát) kết luận, chất dạng bột lẫn cục màu xám là hỗn hợp thuốc nổ mạnh có thành phần chính Trinitrotoluen (TNT), Hexogen (RDX) và AL (bột nhôm); khối lượng 360gram.

Đứng trước tòa, Mai Xuân Nam khai rằng, số thuốc nổ trên là do Nam đã xin được của một người dân tộc thiểu số ở xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch) về dùng để đánh cá. Còn mục đích tự chế ra 2 quả mìn và đem đến đặt trước nhà ông Lợi chỉ để đe dọa chứ không cố ý làm nổ để tước đoạt tính mạng của ông Lợi.

Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 5 tháng tù giam về tội "Tàng trữ trái phép vật liệu nổ” và 3 tháng tù giam về tội “Đe dọa giết người” đối với bị cáo Mai Xuân Nam.

Đặng Tài