1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Án tù cho nhóm đối tượng đòi nợ kiểu xã hội đen

(Dân trí) - Để đòi được anh Nguyễn Phụ Lan 75 triệu đồng tiền nợ thua lô đề, hai vợ chồng Nguyễn Ngọc Lân - Nông Thị Hiền (phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội) đã gọi người bắt giữ con nợ, ép người nhà mang 100 triệu đồng đến chuộc người.

Theo cáo trạng, sự việc xảy ra vào khoảng đầu tháng 7/2008. Anh Lan (Gia Lâm - Hà Nội) sử dụng điện thoại gọi cho vợ chồng Hiền ghi nợ lô đề trị giá 75 triệu đồng. Do chơi lô đề theo kiểu ghi qua điện thoại nên khi có kết quả xổ số, đôi bên tranh cãi nhau, anh Lan cho rằng mình đã trúng đề nhưng vợ chồng Hiền khẳng định anh Lan không trúng và yêu cầu anh Lan thanh toán số tiền 75 triệu đồng.

Để đòi được tiền của anh Lan, vợ chồng Lân, Hiền đã gọi thêm Nguyễn Hữu Lâm (ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng); Nguyễn Huy Bản và Hoàng Đình Minh (cùng trú tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm); Lê Anh Tuấn (ở phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm) và Đặng Đình Chiến (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình), cùng nhau tiến hành bắt giữ con nợ.

Sáng 25/7/2008, nhóm người trên thuê ô tô theo chân anh Lan đến một quán cà phê trên phố Hàng Bún. Tại đây nhóm đối tượng đã yêu cầu anh Lan phải gọi điện thoại về cho người thân mang tiền đến trả thì mới được rời khỏi quán.

Người nhà anh Lan mang 100 triệu đồng đến đưa tiền, các đối tượng còn ép anh Lan viết giấy bán hóa giá cả chiếc xe máy Nouvo mà anh Lan đang sử dụng. Với các hành vi trên, các bị cáo đã bị truy tố ra toà vì tội cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 26/8/2010, tại phiên tòa xét xử các bị cáo đòi nợ kiểu xã hội đen nói trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Lân 52 tháng tù, bị cáo Nông Thị Hiền 36 tháng tù (cho hưởng án treo), bị cáo Lâm 30 tháng tù cộng với 1 năm tù tại bản án trước đó, tổng mức hình phạt là 42 tháng tù giam; bị cáo Chiến 30 tháng tù, bị cáo Tuấn 3 năm tù cộng 6 tháng tù của bản án cũ, tổng mức hình phạt là 42 tháng tù giam và bị cáo Bản 48 tháng tù.

Riêng với bị cáo Hoàng Đình Minh, tòa đã yêu cầu đưa đi giám định tâm thần, khi nào có kết quả sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào hồi tháng 5/2010, khi phiên tòa trên được đưa ra xét xử sơ thẩm, bị cáo Minh đã đưa giấy xác nhận bị bệnh tâm thần. HĐXX đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với tình trạng bệnh tình của bị cáo.

Anh Đô