1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Ăn trộm không thành quay sang chém người

(Dân trí) - Sau ý định trộm chim cảnh không thành, bị phát hiện Phạm Hồng Sơn đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người gia chủ.

Ngày 27/6, TAND huyện Hương Khê đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 30 tháng tù giam đối với bị cáo Phạm Hồng Sơn (xóm Yên Cường, xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ) với tội danh “cố ý gây thương tích”. Đồng thời, buộc bị cáo và gia đình phải bồi thường 27 triệu đồng cho nạn nhân.
Trước đó, khoảng 18h30 ngày 3/3/2013, Sơn đeo khẩu trang bịt kín mặt và thủ sẵn một con dao dài khoảng 20cm đến nhà ông Nguyễn Hữu Thanh (65 tuổi, trú ở xóm Yên Bình xã Lộc Yên) với ý đồ ăn trộm chim cảnh.
 
Trong lúc, Sơn đang thực hiện hành vi thì ông Thanh phát hiện. Sơn đã dùng dao đâm liên tiếp 9 nhát vào người ông Thanh, trong đó có 1 nhát đâm thủng ổ bụng, khiến ông Thanh gục xuống ngay tại chỗ. Thấy nạn nhân ra nhiều máu, Sơn vội chạy về nhà ông ngoại ở cùng xã Lộc Yên rồi trèo lên chuồng trâu lẩn trốn và bị lực lượng công an bắt giữ.

Ông Thanh được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hà Tĩnh, bị tổn hại sức khỏe 34,4%.

Phượng Vũ