1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An ninh trật tự của Đà Nẵng phải là số 1 Việt Nam

(Dân trí) - “Để xây dựng thành phố 4 an thì an ninh trật tự của Đà Nẵng phải là số 1. Số 1 Việt Nam chứ không phải số 2”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 5 (mở rộng) sáng 13/7.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí cho biết, 6 tháng đầu năm, phạm pháp hình sự có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, nổi lên là lĩnh vực trật tự xã hội xảy ra 253 vụ (tăng 26 vụ so với cùng kỳ), làm chết 4 người, bị thương 42 người, thiệt hại tài sản hơn 8,2 tỷ đồng.

Đã điều tra, khám phá 217/253 vụ, bắt xử lý gần 320 đối tượng, thu hồi tài sản hơn 6,4 tỷ đồng (trong đó, án đặc biệt nghiêm trọng khám phá 100%). Truy bắt, vận động 40 đối tượng truy nã ra đầu thú;...

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại hội nghị
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại hội nghị

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho rằng, an ninh trật phải được ưu tiên hàng đầu, hướng đi này rất đúng. Và nhiều người cũng đã đánh giá an ninh trật tự của Đà Nẵng là số 1.

“An ninh trật tự của Đà Nẵng phải là số 1. Số 1 của Việt Nam chứ không phải số 2”, Bí thư Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh chia sẻ, vừa rồi, trên địa bàn có một số sự kiện như bầu cử, các cơ quan công an, quân đội, biên phòng đã làm rất tốt. Một số vụ án đã khám phá, bắt được đối tượng như mấy vụ giết người, giật đồ trên đường phố giữa ban ngày… Thành phố "4 an" thì an ninh trật tự phải được ưu tiên hàng đầu; trấn áp tội phạm, kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm, không để xảy ra điểm nóng.

Khánh Hồng