1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An

Án mạng từ việc chạy xe văng nước vào người đi đường

(Dân trí) - Sau hơn một tháng trốn truy nã, Lộc bị công an vây bắt khi đang lẩn trốn tại đảo Phú Quý. Trước đó, Lộc được bạn gọi điện xuống Long An nhờ hòa giải vì lỡ chạy xe làm văng bẩn lên một người lạ. Tuy vậy, Lộc không hòa giải mà đâm một người tử vong.

Án mạng từ việc chạy xe văng nước vào người đi đường - 1
Lộc bị bắt sau hơn 1 tháng trốn nã, hiện đối tượng đang được di lý về Long An.

Tối 29/7, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết đã bắt được đối tượng Đoàn Hữu Lộc (SN 1995, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP HCM) khi đang lẩn trốn tại đảo Phú Quý (Bình Thuận). Trước đó, ngày 4/6, Lộc bị Công an tỉnh Long An truy nã về hành vi giết người xảy ra vào ngày 14/5 tại ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 17h30 ngày 13/5, Nguyễn Thành Nhân (Nhu) (SN 1995, ngụ khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP HCM) chạy xe máy chở theo Trần Quốc Bảo (SN 2005, ngụ tỉnh Bến Tre, tạm trú huyện Cần Giờ) và Nguyễn Văn Phú Quý (SN 2001, ngụ huyện Cần Giờ) đi về huyện Cần Giuộc (Long An) chơi.

Khi cả 3 chạy đến khu vực công viên khu công nghiệp Long Hậu (huyện Cần Giuộc) thì làm văng nước bẩn lên người Nguyễn Văn Cường (SN 1993, ngụ tỉnh Sóc Trăng, tạm trú huyện Cần Giuộc). Lúc này, Cường và Bảo xảy ra cự cãi nhưng được mọi người can ngăn.

Khoảng 18h30, Bảo về phòng trọ của bạn là Phạm Minh Hậu (SN 2001, ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) và gọi điện thoại cho Hồ Thanh Trí (SN 1995, ngụ huyện Cần Giờ) qua hòa giải  vì biết chỗ ở của Cường. Bảo, Trí và Hậu quay lại công trình nơi Cường làm việc, chỗ trọ của Cường nhưng không gặp. Sau đó cả nhóm tổ chức uống rượu tại phòng trọ của Hậu. 

Sau khi nhậu được khoảng 30 phút, Bảo đi ra phía ngoài đi vệ sinh thì bỗng nhiên gặp Cường. Hai bên tiếp tục xảy ra cự cãi, Cường và bạn lấy đá xanh ném vào phía phòng trọ của Hậu khiến Bảo bị thương ở chân, Nhân bị thương ở tay. Nhận được tin báo, Công an huyện Cần Giuộc đến yêu cầu hai nhóm cam kết không đánh nhau.

Tiếp đó, Hậu dọn đồ qua phòng của Trí (cách đó khoảng vài trăm mét) để ở ké vì bà chủ không cho trọ nữa. Tại đây, Trí, Bảo và Nhân băng bó vết thương, sau đó Bảo gọi cho bạn tên Đoàn Hữu Lộc cho biết bị đánh nên nhờ Lộc xuống hòa giải.

Khoảng 13h ngày 14/5, Lộc đi xe Buýt từ Cần Giờ xuống Cần Giuộc để gặp nhóm của Bảo. 16h, cả nhóm tổ chức uống rượu tại phòng trọ của Trí rồi bàn nhau tìm Cường làm rõ phải trái. Sau khi bàn bạc, Bảo, Nhân, Quý, Trí, Lộc và Phạm Thanh Tâm (SN 1998, ngụ thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ) mỗi người mang theo 1 con dao đi tìm Cường. 

Khoảng 17h45, nhóm của Bảo tìm đến chỗ làm của Cường nhưng không thấy Cường. Lúc này, phát hiện 1 thanh niên đang đứng phía trước công trình (nơi Cường làm việc) nên dùng đá ném. Bên trong công trình, anh Nguyễn Anh Dũng (SN 1994, ngụ ấp Phước Lộc, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) và anh Lương Minh Tâm (SN 1992, ngụ Thôn Phú Lễ, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đang nằm ngủ. 

Tìm không thấy Cường, Tâm và Bảo tiếp tục lấy đá ném vào anh Dũng và anh Tâm. Lộc cầm 2 dao đâm liên tiếp trúng nhiều cái vào người anh Dũng. Anh Dũng tử vong ngay sau đó vì bị nhiều vết thương chí mạng. Ngay sau đó, Bảo, Tâm, Nhân, Trí bị công an bắt giữ. Quý bỏ trốn nhưng sau đó ra đầu thú. Riêng Lộc bỏ trốn nên bị công an tỉnh Long An truy nã. 

Hiện, sự việc đang được điều tra làm rõ. 

Xuân Hinh