1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Án chung thân cho “siêu lừa ngân hàng”

(Dân trí) - Sáng 28/8, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án “làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”; “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” và “che giấu tội phạm”.

Án chung thân cho “siêu lừa ngân hàng” - 1
Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay.

Theo đó, mức án mà Trần Thái Vũ (trú tại tổ 4, phường Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) phải nhận là tù chung thân (tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 5 năm tù về tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức). Ngoài ra bị cáo này còn phải bồi thường cho các ngân hàng và cá nhân bị hại số tiền còn lại là 14,4 tỷ đồng.

Các bị cáo khác: Nguyễn An Đức (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu): 16 năm tù (12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 4 năm tù về tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức); Trần Thanh Dũng (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ): 10 năm tù (8 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2 năm tù về tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức); Nguyễn Thị Hồng (phường Hòa An, Cẩm Lệ): 7 năm tù; Trần Đại Hùng (trú tại quận Hải Châu): 2 năm tù; Đặng Ngọc Chương (trú tại quận Hải Châu): 3 năm tù; Hoàng Oanh (quận Thanh Khê): 2 năm tù, cho hưởng án treo; Trần Hồ Hải Oanh (quận Thanh Khê): 2 năm tù, cho hưởng án treo và Bùi Minh Đức (quận Ngũ Hành Sơn): 18 tháng tù, cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2005 - 2007, Trần Thái Vũ (nguyên giám đốc Công ty TNHH Trần Vũ) cùng đồng bọn bằng thủ đoạn thuê Nguyễn An Đức, Trần Đại Hùng, Trần Thanh Dũng, Đặng Ngọc Chương, Hoàng Oanh làm giả các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại các địa chỉ 4 địa chỉ tại Đà Nẵng cùng hợp đồng thế chấp, cầm cố; đăng ký thế chấp, cầm cố.

Vũ cùng đồng bọn còn làm giả giấy tờ, con dấu giả của một số cơ quan, tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt của 7 ngân hàng và hai cá nhân với số tổng cộng hơn 20 tỷ đồng.

Khánh Hồng