1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trà Vinh:

Án chung thân cho kẻ cắt cổ nữ sinh viên trên quốc lộ

Nghi ngờ Hưởng có quan hệ tình cảm với người khác, giữa Cường và Hưởng xảy ra cự cãi, xô xát. Chiều 15/10/2012, Hưởng tan học trên đường về nhà thì bị Cường chặn đường và dùng dao cắt cổ đến chết.

TAND tỉnh Trà Vinh vừa đưa ra xét xử lưu động vụ án giết người xảy ra trên quốc lộ 53 (đoạn qua xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) và tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Cường (28 tuổi, ngụ xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) tù chung thân về hành vi giết người.

Như Báo CAND đã thông tin, vào tháng 6/2011, ông Võ Văn Lựa (ngụ xã Hòa Minh, huyện Châu Thành) có thuê Cường đến nạo vét vuông tôm sau nhà. Trong khoảng thời gian này, Cường phát sinh tình cảm với con gái ông Lựa là Võ Thị Kim Hưởng (23 tuổi, sinh viên năm thứ 4 – ngành Luật – Trường ĐH Trà Vinh). Được sự chấp thuận của 2 gia đình, đầu năm 2012, cả 2 tổ chức lễ đính hôn và chờ ngày Hưởng tốt nghiệp sẽ tiến hành lễ cưới.

Nghi ngờ Hưởng có quan hệ tình cảm với người khác, cả 2 xảy ra mâu thuẫn, cự cãi và dẫn đến xô xát. Chiều ngày 15/10/2012, Hưởng tan học trên đường về nhà đến ấp Chăng Mật (xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành) thì bị Cường chặn đường và dùng dao cắt cổ nạn nhân đến chết. Cường bị lực lượng Công an bắt giữ khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn, cách cách hiện trường 15km

Theo Văn Vĩnh
Công an nhân dân