1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

7 thanh niên bắt taxi đi chém người, chưa kịp ra tay… đã bị công an bắt

(Dân trí) - Được Hậu nhờ đánh trả thù đối tượng đã đánh mẹ Hậu trước đó, cả nhóm 07 đối tượng bắt taxi cùng đem theo 09 cây dao tự chế, mã tấu lên phường Bình Đức tìm đối tượng, nhưng chưa tìm được đối tượng đánh trả thù thì bị lực lượng Công an bắt.

Vào khoảng 20h50 ngày 25/4, tại khu vực khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, An Giang, lực lượng Cảnh sát trật tự Công an tỉnh phối hợp cùng Công an phường Bình Đức đã ngăn chặn kị thời một vụ hỗn chiến, bắt giữ 07 đối tượng, thu giữ nhiều dao tự chế và mã tấu.

7 đối tượng thuê taxi đi chém người nhưng chưa kịp ra tay thì bị công an bắt giữ
7 đối tượng thuê taxi đi chém người nhưng chưa kịp ra tay thì bị công an bắt giữ

Các đối tượng bị bắt giữ đều trú tại thành phố Long Xuyên gồm: Đoàn Thanh Thuận, sinh năm 2002; Đoàn Anh Tuấn, sinh năm 2000; Nguyễn Trọng Nhân, sinh năm 2002; Nguyễn Phước Tài, sinh năm 2001; Nguyễn Hồng Châu, sinh năm 2001 và Trương Trọng Khang sinh năm 1999, cùng 09 cây dao tự chế và mã tấu các loại.

Tang vật của 7 đối tượng chuẩn bị gây án
Tang vật của 7 đối tượng chuẩn bị gây án

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Trong quá trình chơi game có quen một người tên Hậu (không biết địa chỉ), nghe Hậu nói mẹ Hậu bị người khác đánh nên rủ các đối tượng này lên hỗ trợ. Lúc này, các đối tượng bắt xe taxi và mang theo số hung khí trên đến quán cà phê Xưa và Nay gặp mẹ Hậu để tìm đối tượng chém trả thù, nhưng không gặp.

Trên đường về, khi phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng ném bỏ số hung khí trên rồi bỏ chạy nhưng bị bắt giữ ngay sau đó. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý các đối tượng.

Lê Tùng