1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng:

6 năm tù cho người phụ nữ giết người trong trạng thái bị kích động

(Dân trí) - Ngày 15/11, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Thị Diệu Hiền (40 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Sóc Trăng, ngày 3/6/2018, Đỗ Thị Diệu Hiền tổ chức tiệc nhậu tại nhà ở phường 7 (TP Sóc Trăng). Sau khi uống rượu xong, do có mâu thuẫn nên Hiền bị Chiêm Hùng Thanh (bạn của Hiền) đánh vào mặt.

Chưa dừng lại ở đó, Thanh tiếp tục đè đầu Hiền xuống để đánh thêm nhiều cái. Lúc này, trên tay Hiền có dao nên Hiền đã vung dao đâm vào vùng hông phải của Thanh khiến nạn nhân thiệt mạng.

Một ngày sau khi gây ra vụ án mạng, Hiền mới đến cơ quan Công an TP Sóc Trăng để đầu thú.

Bị cáo Đỗ Thị Diệu Hiền.
Bị cáo Đỗ Thị Diệu Hiền.

Tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Thị Diệu Hiền cho rằng, bị cáo không có ý định giết Thanh mà chỉ vung dao tự vệ khi bị Thanh đánh nhiều cái.

Xét thấy bị cáo gây án trong lúc tinh thần bị kích động nên HĐXX đã tuyên phạt Đỗ Thị Diệu Hiền 6 năm tù và bồi thường cho gia đình nạn nhân 70 triệu đồng.

Bạch Dương