1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

6 lần đột nhập kho hàng trong sân bay trộm hàng trăm cây vải

(Dân trí) - Phát hiện kho hàng chứa vải trong sân bay Tân Sơn Nhất không có người quản lý, Liên rủ Hòa gọi thêm người đột nhập vào kho trộm cắp hàng trăm cây vải.

Từ nhặt ve chai thành “siêu trộm”

Ngày 26/5, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1973, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) về tội "trộm cắp tài sản". Đồng phạm của Liên là các bị cáo Nguyễn Thị Hòa, Phan Thị Thanh, Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Thị Dung (cùng sinh năm 1968), Phan Thị Cẩm Tú (sinh năm 1975), Trần Thị Ngọc Phượng (sinh năm 1962), Phan Thị Nga (sinh năm 1970) và Đặng Thị Tuyết (sinh năm 1969, tất cả cùng ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM).

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Theo nội dung vụ án, đầu tháng 11/2014, công ty H.T (trụ sở tại phường 9, quận Tân Bình, TPHCM) thuê kho để chứa vải tại một đơn vị ở quận Tân Bình.

Hằng ngày, Hòa, Thanh, Lan, Dung, Tú, Phượng, Nga và Tuyết vào khu vực này để nhặt đồ ve chai, sau đó bán lại cho Liên.

Khoảng tháng 6/2015, Liên biết kho cho thuê này bị giải tỏa, không có người quản lý, liền rủ nhóm Hòa đi trộm cắp vải tại kho vải của công ty H.T thuê. Liên cùng đồng bọn đã 6 lần trộm vải tại đây; mỗi người được chia trên 20 triệu đồng, riêng Liên được chia 10 triệu đồng.

Ngày 9/7/2015, nhân viên công ty H.T đến kiểm tra kho thì phát hiện bị mất trộm 650 cây vải (ước tính tổng trị giá khoảng 2,6 tỉ đồng) liền báo công an.

Theo kết quả điều tra, lực lượng chức năng chỉ đủ căn cứ buộc tội nhóm của Liên lấy trộm 240 cây vải (ước tính tổng trị giá gần 900 triệu đồng).

Riêng Nguyễn Thị Liên không thừa nhận mình là chủ mưu. Liên khai những bị cáo khác nói là mua vải thanh lý và nhờ Liên chở giùm vải ra khỏi sân bay. Liên khẳng định không biết số vải kia là tài sản trộm cắp.

Tuy nhiên, Viện KSNDS TPHCM căn cứ vào lời khai của các bị can, các nhân chứng và những tài liệu chứng cứ khác đã đủ căn cứ để chứng minh hành vi phạm tội của Liên với vai trò chủ mưu cầm đầu.

Bị hại không xác định mất bao nhiêu tài sản

Trước đó, tháng 12/2016, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần thứ nhất. Tại phiên tòa này, đại diện phía bị hại không xác định chính xác số lượng vải đã mất nên HĐXX đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm làm rõ thiệt hại.

Tại phiên tòa hôm nay, 8 bị cáo còn lại đều đồng loạt khai Liên là chủ mưu, chỉ cho các bị cáo kho vải, bố trí xe chở, cân vải, bán vải, chia tiền cho các bị cáo còn lại.

Trong khi đó, bị cáo Liên khẳng định do các bị cáo khác nói mua vải thanh lý và đề nghị đi nhờ xe tải, Liên không biết hành vi phạm tội của 8 bị cáo còn lại. Liên phủ nhận cáo trạng của Viện Kiểm sát và kêu oan.

Về số vải bị mất, 8 bị cáo chỉ xác định mỗi lần lấy khoảng 40-50 cây vải nhưng không bị cáo nào xác định được số lượng cụ thể.

Đại diện bị hại vắng mặt không có lý do nên không thể xác định được số vải mà các bị cáo đã lấy trộm

HĐXX cho rằng: số lượng tài sản mất là căn cứ quan trọng để định khung hình phạt cho các bị cáo. Do không xác định được số lượng vải đã mất nên HĐXX đã quyết định tạm dừng phiên tòa chờ phía bị hại bổ sung hóa đơn chứng từ để xác định chính xác số lượng vải đã mất.

Xuân Duy