1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

30 phút, bà bầu liên tiếp gây ra 2 vụ cướp giật tài sản

(Dân trí) – Chỉ trong vòng 30 phút, hai đối tượng đã thực hiện liên tiếp 2 vụ cướp giật tài sản của sinh viên thì bị công an bắt giữ.

Chiều 12/11, công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM cho biết đang tạm giữ 2 nghi can Ngô Thị Thanh Thúy (25 tuổi) và Hoàng Thị Như Hiền (30 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”. Đáng nói là nghi can Hiền khai đang mang thai tháng thứ 6 nhưng vẫn đi cướp do thiếu tiền tiêu xài.

Nghi can Ngô Thị Thanh Thúy tại cơ quan công an
Nghi can Ngô Thị Thanh Thúy tại cơ quan công an
 
Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, Thúy dùng xe gắn máy chở Hiền lưu thông đường Lê Trọng Tấn (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) để tìm người mang theo tài sản sơ hở nhằm ra tay cướp giật.

Khi cả 2 đang chạy xe trên đường Lê Trọng Tấn thì phát hiện em Nguyễn Trần Anh Thư, (sinh viên trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM) đang đi xe đạp có mang theo ba lô. Thúy áp sát để Hiền ra tay giật chiếc ba lô của Thư rồi tăng ga tẩu thoát.

Đang trên đường tẩu thoát, khoảng 30 phút sau, khi lưu thông đến đường Đàm Thuận Huy (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) cả 2 nghi can trên phát hiện em Nguyễn Thị Thu Quy (cũng là sinh viên trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM) đang đi xe đạp trên đường. Thúy và Hiền tiếp tục áp sát giật chiếc túi xách của em Quy nhưng bị nạn nhân giằng lại.

Nghi can Hoàng Thị Như Hiền khai đang mang thai tháng thứ 6.
Nghi can Hoàng Thị Như Hiền khai đang mang thai tháng thứ 6.
 
Đúng lúc này, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an quận Tân Bình đang lưu thông ngang qua phát hiện vụ việc đã tăng ga đuổi theo và bắt gọn cả 2 nghi can cùng tang vật vừa cướp được.

Tại cơ quan công an, 2 nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, trong đó nghi can Hoàng Thị Như Hiền khai nhận đang mang thai tháng thứ 6.

Hai nghi can khai do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp tài sản.

Được biết, cơ quan công an đã trao trả lại tài sản cho các bị hại và hiện đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo