1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng

20 năm tù cho kẻ giết người rồi bỏ trốn ra Phú Quốc

(Dân trí) - Ngày 16/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Mạnh Hùng (23 tuổi, ngụ tại xã Phúc Hợp, huyện Định Quán, Đồng Nai) về tội giết người.

Theo hồ sơ của Viện Kiểm sát Nhân dân Lâm Đồng, vào ngày 1/4/2012, Bùi Mạnh Hùng cùng một số người bạn đang tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ số 470, đường Trần Phú (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng), thì gặp anh Nguyễn Cao Giáp (44 tuổi, ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) đi ngang qua nên mời vào nhậu.

Trong lúc ăn nhậu, anh Giáp nói có biết một người tên là Lép, nên Hùng bảo anh Giáp gọi người này đến nhậu. Nhưng anh Giáp không chịu, nên giữa Hùng và anh Giáp đã xảy ra mâu thuẫn.

Cho rằng anh Giáp nói dối mình, nên Hùng đã đánh anh Giáp. Sau đó, anh Giáp đã bỏ qua phòng trọ một người bạn tên Ngân bên cạnh và đóng cửa lại, nhưng Hùng vẫn tiếp tục đạp cửa xông vào đánh anh Giáp. Đồng thời, Hùng lấy con dao Thái Lan ở trong phòng của Ngân chém Giáp một nhát vào tay và một nhát vào cổ khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Bị cáo Hùng trước vành móng ngựa
Bị cáo Hùng trước vành móng ngựa

Sau đó, Hùng vứt dao và bỏ trốn ra huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) để lẩn trốn. Sau khi bị chém, anh Giáp đã được đưa đến Bệnh viện cấp cứu, nhưng 3 ngày sau tử vong do nhồi máu bán cầu trái.

Sau khi bỏ trốn, Hùng có lệnh truy nã trên toàn Quốc. Nhưng, tại huyện đảo Phú Quốc, y đã bị Công an bắt giữ vì tội trộm cắp tài sản. Trong quá trình điều tra, Công an huyện Phú Quốc phát hiện Hùng có lệnh truy nã về tội giết người, nên bàn giao y cho Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, xử lý.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng 20 năm tù giam về tội giết người. Đồng thời, yêu cầu bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 95 triệu đồng và chu cấp cho 3 người con của bị hại 1 triệu đồng/ người/ tháng đến khi 18 tuổi.

Ngọc Hà

20 năm tù cho kẻ giết người rồi bỏ trốn ra Phú Quốc - 2