1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

1 quả quất, 1 mạng người

(Dân trí) - Đào Mạnh Hà bế con gái bạn sang vườn quất của Cường chơi. Cháu bé sơ ý hái một quả quất của Cường dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên. Hậu quả, 1 người chết, 20 người khác dính vào vòng lao lý.

Đào Mạnh Hà (giữa) cùng đồng phạm trước vành móng ngựa.

Đào Mạnh Hà (giữa) cùng đồng phạm trước vành móng ngựa.


Sáng ngày 23/5, TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án giết người tại khu vực bán quất vào ngày 27 Tết nguyên đán Quý Tỵ 2013 ra xét xử công khai. Trong vụ án này, các bị cáo Đào Mạnh Hà (SN 1989, trú tại Tp Hải Phòng), Võ Đình Toàn (SN 1988), Lê Thanh Sơn (SN 1984, Trần Văn Cường (SN 1987), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993), Nguyễn Giang Nam (SN 1987), Đậu Đình Khôi (SN 1987), Đậu Đình Hiếu (SN 1993, em trai Khôi), Võ Ngọc Anh (SN 1986), Tạ Quang Hồng (SN 1994) đều trú tại Tp Vinh, Nghệ An; Nguyễn Trọng Tấn (SN 1988, trú tại Nghĩa Đàn, Nghệ An) và Lê Minh Nhật (SN 1993, trú tại huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) bị truy tố ra trước pháp luật tội giết người.

Các bị cáo Nguyễn Viết Tuấn (SN 1988), Nguyễn Đình Cường (SN 1985), Nguyễn Thanh Toàn (SN 1988), Nguyễn Ngọc Anh (SN 1990), Nguyễn Hữu Trung (SN 1993), Cao Ngọc Dương (SN 1989), Nguyễn Sỹ Đức (SN 1994), Trần Văn Cường (SN 1987) đều trú tại Tp Vinh, Nghệ An bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng. Riêng bị cáo Trần Văn Đô (SN 1992, trú tại xã Hưng Hòa, Tp Vinh, Nghệ An) bị truy tố 2 tội danh giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, nhân dịp Tết Quý Tỵ, Đào Mạnh Hà góp vốn với anh em Đậu Đình Khôi, Đậu Đình Hiếu, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Giang Nam để mua bán quất trên đường Phan Đình Phùng, Tp Vinh, Nghệ An. Tối ngày 6/2/2013 (tức tối 27 tết Nguyên đán Quý Tỵ), gia đình người bạn tới bãi đào của Hà. Hà bế cháu bé con bạn sang bãi quất của Nguyễn Đình Cường chơi. Tại đây, bé gái hái 1 quả quất trong vườn của Cường nên giữa Cường và Hà xảy ra cãi vã, thách thức nhau. Được mọi người khuyên ngăn nên Hà bế cháu bé về vườn quất của mình.

Bị cáo Trần Văn Đô - kẻ trực tiếp dùng súng quân dụng bắn chết nạn nhân Nguyễn Văn Thành.

Bị cáo Trần Văn Đô - kẻ trực tiếp dùng súng quân dụng bắn chết nạn nhân Nguyễn Văn Thành.

Nguyễn Đình Cường gọi điện cho Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Viết Tuấn đến xông vào bãi quất và đánh Đào Mạnh Hà khiến Hà bỏ chạy. Một lát sau, Hà quay lại vườn quất và gọi điện cho Trần Văn Đô đến giải quyết mâu thuẫn xích mích giữa mình với nhóm Nguyễn Ngọc Anh.

Khi nhóm của Hà đang nói chuyện về việc Hà bị đánh thì nhóm của Nguyễn Ngọc Anh cùng Nguyễn Đình Cường, Nguyễn Thanh Toàn cầm kiếm, Nguyễn Viết Tuấn cầm ống tuýp nước và Cao Ngọc Dương, Nguyễn Hữu Trung dùng xe máy đuổi đánh nhóm của Hà. Bị đuổi, nhóm của Hà chạy tới cầu Cửa Tiền (phường Cửa Nam, Tp Vinh, Nghệ An). Tại đây, nhóm của Hà chuẩn bị gạch, đá, kiếm, súng và bàn kế hoạch đánh trả nhóm Nguyễn Đình Cường.

Khoảng 1h ngày 7/2/2013, Nguyễn Đình Cường, Nguyễn Hữu Trung, Cao Ngọc Dương, Nguyễn Sỹ Đức, Nguyễn Viết Tuấn, Nguyễn Thanh Toàn và Trần Văn Thành mang theo kiếm, ống tuýp sắt đến cầu Cửa Tiền để đánh nhóm Đào Mạnh Hà. Khi phát hiện ra địch thủ, nhóm của Nguyễn Đình Cường hô “chém chết quân ni”. Lúc này, nhóm của Hà đứng phục hai bên đầu cầu Cửa Tiền dùng cốc, đá, gạch ném về phía nhóm của Cường.

Nhóm của Cường vẫn xông lên. Thấy vậy, Đào Mạnh Hà nói Trần Văn Đô bắn. Đô chĩa súng lên trời bắn một phát rồi hạ súng xuống chĩa vào nhóm của Nguyễn Đình Cường bóp cò. Viên đạn bắn trúng vào vùng ngực của Trần Văn Thành khiến Thành ngã xuống đường và chết trên đường đi cấp cứu.

Phiên tòa thu hút rất đông thanh niên tới tham dự.

Phiên tòa thu hút rất đông thanh niên tới tham dự.

Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân Trần Văn Thành chết vì choáng mất máu và suy hô hấp do đạn xuyên thủng tim, phổi trái. Viện khoa học hình sự Bộ Công an kết luận khẩu súng và 9 viên đạn thu trong vụ án là súng và đạn Carbine thuộc loại vũ khí quân dụng đã bị cưa nòng nhưng vẫn còn khả năng gây sát thương.

Sau khi gây án, Đào Mạnh Hà, Trần Văn Đô, Võ Đình Toàn, Võ Ngọc Anh, Lê Minh Nhật, Đậu Đình Khoi, Nguyễn Trọng Tấn, Tạ Quang Hồng, Đậu Đình Hiếu đã đến cơ quan cảnh sát điều tra đầu thú và khai báo về hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa diễn ra vào ngày 23/5, các bị cáo đều thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong ngày 23/5, phiên tòa mới chỉ hoàn thành việc xét hỏi công khai. Do vụ án có bị cáo đông, cần nhiều thời gian để xác định hành vi phạm tội của từng bị cáo, HĐXX tuyên kéo dài thời gian xét xử vụ án sang thứ hai, ngày 26/5 tới.

Hoàng Lam