1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An

1.500 người hoàn lương được tư vấn và giới thiệu việc làm

(Dân trí) - Thiếu tướng Đỗ Tá Hảo đánh giá cao hiệu quả chương trình “Phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng” giữa Hội LHTN tỉnh Nghệ An và Trại giam số 3. Trong 4 năm qua, đã có 1.500 phạm nhân hoàn lương được tư vấn, giới thiệu việc làm sau khi mãn hạn tù.

Trại giam số 3 và Hội LHTN tỉnh Nghệ An ký kết chương trình phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng.
Trại giam số 3 và Hội LHTN tỉnh Nghệ An ký kết chương trình phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng.

Ngày 27/11, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An và Trại giam số 3 – Bộ Công an đã tổ chức ký kết chương trình "Phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng” giai đoạn 2015-2020. Đến dự có đồng chí Thiếu tướng Đỗ Tá Hảo - Cục trưởng cục C86, Tổng cục VIII Bộ Công an.

Chương trình “Phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng” giữa Hội LHTN tỉnh Nghệ An và Trại giam số 3 – Bộ Công an (đóng tại xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đã được triển khai từ năm 2012. Trong 4 năm qua đã có 1.500 thanh niên là phạm nhân thi hành án tại Trại giam số 3 được giới thiệu việc làm, ổn định cuộc sống sau khi hoàn lương; 500 thanh niên chậm tiến và thanh niên mãn hạn tù đã được giáo dục thông qua 4 lớp đào tạo, phổ biến kiến thức pháp luật do Hội LHTN tỉnh Nghệ An tổ chức.

1.500 phạm nhân thi hành án tại Trại giam số 3 đã được tư vấn, giới thiệu việc làm sau khi mãn hạn tù.
1.500 phạm nhân thi hành án tại Trại giam số 3 đã được tư vấn, giới thiệu việc làm sau khi mãn hạn tù.

Bên cạnh đó, bằng việc tổ chức các chương trình “Thắp sáng ước mơ vì ngày mai tươi sáng”, “Bạn giúp bạn”, “Tủ sách thanh niên”… đã thu hút hơn 2.000 phạm nhân tham gia, khơi dậy niềm tin, giúp họ yên tâm cải tạo và trang bị các kiến thức, kỹ năng trước và sau khi mãn hạn tù.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Tá Hảo đánh giá cao kết quả chương trình phối hợp giữa Hội LHTN tỉnh Nghệ An và Trại giam số 3. Hiện tại, có hơn 900 phạm nhân trên tổng số hơn 2.000 phạm nhân thi hành án tại Trại giam số 3 đang ở trong độ tuổi thanh niên. Những hoạt động của chương trình phối hợp giữa hai đơn vị đã có tác động tích cực trong việc thay đổi nhận thức của phạm nhân, góp phần quan trọng trong công tác giáo dục, cải tạo người lầm lỗi…

Thiếu tướng Đỗ Tá Hảo - Cục trưởng Cục C86, Tổng cục VIII trao Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân.
Thiếu tướng Đỗ Tá Hảo - Cục trưởng Cục C86, Tổng cục VIII trao Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân.

Cùng với đó là việc trang bị các kiến thức, kỹ năng, thông qua các chương trình vay vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội mà Hội LHTN tỉnh Nghệ An chủ trì đã giúp những thanh niên mãn hạn tù có cơ hội tốt hơn để làm lại cuộc đời, giúp họ sớm hòa nhập được với cộng đồng, xã hội.

Thiếu tướng Đỗ Tá Hảo cũng mong muốn Hội LHTN tỉnh Nghệ An và Trại giam số 3 tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác giáo dục, cảm hóa phạm nhân trong độ tuổi thanh niên, giúp họ sớm nhận ra lỗi lầm, giới thiệu và tạo việc làm, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng sau khi mãn hạn tù.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho 11 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp giáo dục, cải tạo phạm nhân thi hành án tại Trại giam số 3.
Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho 11 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp giáo dục, cải tạo phạm nhân thi hành án tại Trại giam số 3.

Tại buổi ký kết, Tổng cục VIII – Bộ Công an đã trao 5 Bằng khen, Hội LHTN tỉnh Nghệ An tặng 11 Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giáo dục, cải tạo phạm nhân trong độ tuổi thanh niên. Cũng trong dịp này, Ban giám thị Trại giam số 3 đã tuyên dương 20 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên có thành tích tốt trong công tác giáo dục, cải tạo.

Để tiếp tục hỗ trợ các phạm nhân, Trại giam số 3 và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An đã ký kết chương trình “Phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng” giai đoạn 2015-2020.

                                                                                  Hoàng Lam

1.500 người hoàn lương được tư vấn và giới thiệu việc làm - 5