Toyota sẽ thu hồi hàng trăm ngàn xe Lexus

(Dân trí) - Toyota sẽ tiến hành thu hồi một số mẫu xe Lexus tại Nhật Bản sau khi cho biết động cơ của khoảng 270.000 chiếc trên toàn thế giới có thể bị lỗi dẫn đến chết máy.

 
Toyota sẽ thu hồi hàng trăm ngàn xe Lexus - 1

Mẫu Lexus LS 460 cũng có nguy cơ dính lỗi chết máy.
 
Bà Ririko Takeuchi, một người phát ngôn của Toyota, cho biết công ty sẽ thông báo việc thu hồi xe lên Bộ Giao thông Nhật Bản vào ngày 5/7 tới. Bà từ chối nêu rõ những mẫu xe nào và số lượng bao nhiêu xe sẽ bị thu hồi.

 

Nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới đang nỗ lực khôi phục uy tín chất lượng sau hàng loạt sự cố thu hồi xe trên toàn thế giới do vấn đề xe tăng tốc ngoài kiểm soát. Hồi tháng 4, công ty đã phải thu hồi khoảng 13.000 xe Lexus GX 460 sau khi tạp chí Consumer Reports ghi chú mẫu xe này là có nguy cơ về an toàn và không nên mua vì xe có thể lật trong một số điều kiện lái nhất định. Ghi chú này của Consumer Reports được gỡ bỏ vào tháng 5.

 

“Vụ thu hồi mới nhất này có thể sẽ khiến giá cổ phiếu Toyota tiếp tục sụt giảm trên thị trường Mỹ,” chuyên gia phân tích Masatoshi Nishimoto của công ty tư vấn IHS Automotive ở Tokyo, nhận định. “Mặc dù doanh số đang tăng do sự hồi phục của thị trường sau khủng hoảng, nhưng Toyota đã để thị phần không nhỏ rơi vào tay các nhà sản xuất ô tô Mỹ và châu Á khác.”

 

Trong khi đó, ông Koji Endo, chuyên gia phân tích của công ty Advanced Research Japan ở Tokyo, cho rằng đợt thu hồi này có thể tiêu tốn của Toyota khoảng 10 tỷ yên.

 

Hôm 30/6, Toyota cho biết khoảng 90.000 xe tại Nhật Bản và 180.000 xe ở nước ngoài có thể trục trặc động cơ, từ mức có tiếng động lạ đến nguy cơ chết máy khi xe đang chạy.

 

Ông Mike Michels, một người phát ngôn của Toyota tại Mỹ, cho biết hiện tập đoàn chưa có quyết định gì về việc thu hồi xe tại đây.

 

“Toyota sẽ làm tương tự những gì cần thiết ở các thị trường khác, nơi có bán các xe Lexus bị lỗi,” ông Paul Nolasco, người phát ngôn của Toyota tại Tokyo, nói.

 

Trục trặc động cơ có thể do việc sử dụng các vật liệu bẩn trong chế tạo lò xo xú-páp, ông  Mark Templin, phó chủ tịch Toyota tại Mỹ kiêm giám đốc thương hiệu Lexus, cho biết.

 

Tuần trước, Toyota cũng đã phải thông báo thu hồi xe Lexus HS250h sedan do nguy cơ rò rỉ nhiên liệu.

 

Theo tiết lộ hôm qua của bà Takeuchi, 8 mẫu xe có thể bị dính lỗi động cơ, gồm các xe Lexus GS 350, GS 450h, GS 460, IS 350, LS 460, LS 600h và LS 600hL, cùng với mẫu Toyota Crown.

 

Thông tin đăng tải trên website của Toyota cho biết do có một chút khác biệt trong quá trình sản xuất, một số vật liệu có thể làm bẩn lò xo xú-páp, dẫn tới nguy cơ nứt vỡ.

 

Nhật Minh

Theo Bloomberg