Kinh nghiệm lái xe từ thực tế:

Tình huống va chạm với xe từ trong ngõ đi ra gây tranh cãi đúng sai

Nhật Minh

(Dân trí) - Xe bán tải đi từ trong ngõ ra, tài xế đã dừng lại quan sát khá kỹ rồi mới cho xe từ từ đi ra, nhưng gặp đúng xe con chạy quá nhanh...

Tình huống va chạm với xe từ trong ngõ đi ra gây tranh cãi đúng sai

Thoạt xem clip ghi lại sự việc, nhiều người cho rằng xe con đã chạy quá nhanh nên mới không kịp tránh xe tải. Tuy nhiên, khi xem lại, có thể thấy xe tải đã đi từ trong ngõ ra đường lớn một cách thiếu dứt khoát và cua quá rộng, lấn sang cả làn đường ngược chiều.

Tình huống trên sau khi được chia sẻ trên các trang mạng xã hội đã gây tranh luận sôi nổi về việc đúng sai.

Nhiều ý kiến cho rằng tài xế xe bán tải đã sai khi đã nhập làn quá đủng đỉnh, không tính được thời điểm phải tăng tốc để xe sau không đâm vào; còn xe sau cũng có lỗi khi chạy quá nhanh.

Trong khi đó, nhiều tài khoản mạng xã hội "bênh" tài xế xe bán tải, vì clip cho thấy xe bán tải đã ra gần hết xe; va chạm là do xe con chạy quá nhanh nên mới không kịp tránh.

Với ý kiến cho rằng xe từ trong ngõ đi ra đường lớn phải đợi đủ điều kiện an toàn mới được nhập làn, nhiều người phản bác rằng nếu lái xe trong phố mà đợi "đủ điều kiện an toàn" thì cũng đồng nghĩa với đợi đến khi đường không có ai mới được nhập làn.

Bạn C.Du bình luận: "Trong bộ đề thi giấy phép lái xe có một câu hỏi là khi vào giao lộ, nếu xe nào đang ở giao lộ rồi được tiếp tục đi rồi mới tới xe ưu tiên. Như vậy tức là kể cả xe chữa cháy hay cấp cứu mà vào giao lộ thấy xe khác họ đang đi dở rồi thì PHẢI cho họ đi tiếp rồi mới được đi để đảm bảo giao thông. Trường hợp này cũng vậy."

Điều 24 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định:

Khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:

- Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải;

- Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;

- Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.