Renault sa thải lãnh đạo vì để lộ bí mật sản phẩm

(Dân trí) - Nhà sản xuất ô tô Pháp đã đuổi việc 3 giám đốc bị tình nghi liên quan tới việc tiết lộ các kế hoạch sản xuất xe chạy điện của công ty.

Một người phát ngôn của Renault đã xác nhận tin này vào hôm 4/1 vừa qua.

 

“Vào cuối tháng 8/2010, uỷ ban giám sát sự tuân thủ của ban giám đốc đã nhận được một cảnh báo, sau đó một cuộc điều tra được mở ra, dẫn tới việc sa thải 3 lãnh đạo cấp cao của Renault,” người phát ngôn của Renault cho biết.

 

Hôm 5/1, các nguồn tin nội bộ cho biết cả 3 vị lãnh đạo trên đều tham gia các dự án phát triển ô tô chạy điện của Renault.

 

Ba người đã buộc phải rời nhiệm sở vào ngày 3/1 như một hình thức xử lý nội bộ.
 
Renault sa thải lãnh đạo vì để lộ bí mật sản phẩm - 1

 

Renault dự kiến ra mắt 4 mẫu xe chạy điện từ nay đến cuối năm 2012, gồm Fluence EV (ảnh trên), Kangoo Express EV, Twizy và Zoe. Cùng với “người anh em” Nissan, Renault hiện đầu tư 200 triệu euro mỗi năm (khoảng 263,4 triệu USD) vào chương trình phát triển các sản phẩm ô tô chạy điện.

 

Nhật Minh

Theo AFP