Ô tô tải rẽ phải chèn ngã người đi xe máy - Ai sai?

Nhật Minh

(Dân trí) - Tài xế ô tô có lẽ hơi chủ quan, trong khi người phụ nữ đi xe máy thấy ô tô đang rẽ phải mà vẫn liều lĩnh vượt cắt mặt, dẫn tới tình huống va chạm khá nguy hiểm.

Tình huống xảy ra vào trưa 17/6 trên đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn gần lối rẽ vào khu đô thị Bắc An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Theo đó, khi đèn tín hiệu giao thông chuyển từ đỏ sang xanh, xe tải ở làn giữa đã bật xi-nhan và bẻ cua để rẽ phải, đúng lúc có chiếc xe máy chở hai phụ nữ tăng ga cố vượt qua đầu ô tô để đi thẳng, dẫn tới va chạm.

Ô tô tải rẽ phải chèn ngã người đi xe máy: Ai sai? (Video: Thủy Nguyệt).

Video ghi lại tình huống trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã gây tranh luận sôi nổi về bên có lỗi.

Tài khoản Facebook có tên Hoàng Lam nêu quan điểm: "Từ góc quan sát của xe có camera hành trình, cũng là của người xem video thì thấy rõ xe máy, chứ ở vị trí của tài xế xe tải thì có thể xe máy đã lọt vào điểm mù bên phải. Tôi thấy xe tải rẽ sang cũng chậm mà.

Cả xe tải và xe máy đều đã dừng lại một nhịp trước khi xảy ra va chạm. Có lẽ hai bên đều phán đoán sai tình huống. Người không sao là may mắn rồi, cả hai nên rút kinh nghiệm. Xe tải rẽ cắt làn như vậy thì tài xế nên quan sát kỹ hơn, còn người đi xe máy thấy ô tô tải đang rẽ thì không nên cố vượt qua đầu xe như vậy".

Rất nhiều ý kiến cho rằng ô tô sai khi tạt đầu xe máy đi thẳng. Trong khi đó, một số người phản bác rằng ô tô vào giao lộ trước, xe máy vào sau, có đủ thời gian và khoảng cách để quan sát thấy ô tô đang rẽ mà còn cố tình vượt qua là tự đặt mình vào nguy hiểm và cũng không đúng.

"Nếu chỉ xem video mà không biết đoạn đường này thực tế như thế nào thì không biết xe tải ở làn giữa có được phép rẽ phải như vậy không. Dù được phép rẽ phải thì sau khi bật xi nhan, tài xế xe tải cần quan sát bên phải, nếu đủ điều kiện an toàn thì mới được rẽ", thành viên Hoàng Tuấn bình luận trong một nhóm về giao thông.

Trong khi đó, tài khoản Duy Đức cho rằng: "Tôi thấy nên rút kinh nghiệm cho bản thân, chứ không nên tranh cãi đúng sai làm gì. Tôi gặp tình huống đi như xe máy kia không phải ít, nhưng luôn chủ động nhường, vì nhường có thể làm nhiều lần, còn không nhường có thể chỉ được một lần thôi".

Quy định về chuyển hướng xe khi tham gia giao thông được quy định tại Điều 15 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 như sau:

- Khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ.

- Trong khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ, người đi xe đạp đang đi trên phần đường dành riêng cho họ, nhường đường cho các xe đi ngược chiều và chỉ cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác.

- Trong khu dân cư, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe.

- Không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, trong hầm đường bộ, đường cao tốc, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất.