Mỹ

Ô tô chạy điện và xe hybrid cần... ồn ào hơn

(Dân trí) - Sắp tới, các mẫu xe hybrid và xe chạy điện tại Mỹ có thể sẽ phải lắp bộ phận tạo tiếng ồn, để đảm bảo an toàn cho người đi bộ.

Do không sử dụng động cơ đốt trong, xe hybrid và xe chạy điện sạch, yên tĩnh. Tuy nhiên, chính việc động cơ quá êm lại trở thành nhược điểm, trở thành mối nguy cho người đi bộ, nhất là những người khiếm thính, vì họ không nhận ra là có ô tô đang đến gần.

Vấn đề này đã được đặt ra từ vài năm trở lại đây. Một cuộc nghiên cứu tiến hành năm 2008 cho thấy, người đi bộ bị bịt mắt có thể nghe thấy động cơ đốt trong từ khoảng cách 11m, nhưng với động cơ xe hybrid, khoảng cách để nghe thấy động cơ của xe chỉ là 3,3m. Khoảng cách này quá ngắn để người đi bộ có thể kịp tránh đường.

Ô tô chạy điện và xe hybrid cần... ồn ào hơn - 1
Động cơ ô tô quá êm đôi khi lại là mối nguy hiểm cho người đi đường

Trước vấn đề này, Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) đang nghiên cứu đề xuất quy định các nhà sản xuất ô tô chạy điện và xe hybrid phải trang bị thêm những thiết bị để tạo tiếng động “để bảo vệ người đi bộ và những người khiếm thị”.

“Đường phố tại Mỹ cần phải an toàn cho mọi người,” ông Ray Lahood, Bộ trưởng Giao thông Mỹ, nói. “Chúng ta đang bảo vệ môi trường với những loại xe sạch hơn, nhưng chúng ta cũng phải xem xét ảnh hưởng của các loại xe này đối với người đi bộ và người đi xe đạp”.

T.Thủy
Theo DigitalTrends