Nhà giàu vẫn miệt mài mua siêu xe

Nhật Minh

(Dân trí) - Lamborghini đã chốt sổ đặt hàng đến tận năm 2024, còn Bugatti đến tận năm 2025.

Giám đốc Bugatti Rimac cho biết nhu cầu thị trường đối với xe của hãng không hề có dấu hiệu sụt giảm, dù tình hình kinh tế toàn cầu nhìn chung đang trong giai đoạn khó khăn.

"Chúng tôi không thấy có sự hạ nhiệt nào ở thời điểm hiện tại. Với Bugatti, chúng tôi đã bán hết số xe dự kiến sản xuất từ nay tới năm 2025", lãnh đạo hãng cho biết.

Cụ thể, toàn bộ 99 chiếc W16 Mistral đã có chủ ngay từ thời điểm mẫu xe này ra mắt công chúng. Chính lãnh đạo hãng cũng thấy khá bất ngờ khi xe "cháy hàng" nhanh như vậy, với đa số khách hàng đến từ Mỹ.

Nhà giàu vẫn miệt mài mua siêu xe - 1

Chiếc siêu xe mui trần Bugatti W16 Mistral tại sự kiện Pebble Beach Concours d'Elegance 2022 ở bang California, Mỹ, hôm 20/8 (Ảnh: Bloomberg/Getty Images).

Mới đây, CEO Stephan Winkelmann của Lamborghini cũng chia sẻ với hãng tin AFP rằng thương hiệu siêu xe Italy này đã bán hết toàn bộ số xe dự kiến sản xuất từ nay tới năm 2024.

Ông Winkelmann cho biết nhu cầu thị trường đối với các mẫu xe Lamborghini khá lớn và danh sách khách đặt mua xe đã kín 18 tháng tới. Mẫu xe mới nhất của hãng là Urus Performante.

Ngoài việc nhu cầu thị trường lớn, thực trạng khách muốn mua xe phải chờ đợi lâu là vì thiếu nguồn cung phụ tùng, đặc biệt là chip bán dẫn.

Năm nay là năm cuối cùng Lamborghini sẽ chỉ có xe động cơ đốt trong. Từ năm sau sẽ có các mẫu xe hybrid sạc điện và toàn bộ danh mục sản phẩm của hãng sẽ được điện khí hóa vào năm 2026, còn mẫu xe hybrid sạc điện đầu tiên được cho là sẽ ra mắt vào cuối năm nay.