F1 mùa giải 2015:

Lewis Hamilton bắt đầu mùa giải F1 mới một cách hoàn hảo

(Dân trí) - Tay đua Lewis Hamilton người Anh đã khởi đầu công cuộc bảo vệ chức vô địch thế giới F1 của mình một cách hoàn hảo khi giành được pole trong ngày đua phân hạng của chặng đầu tiên - F1 Rolex Australian Grand Prix 2015 tại đường đua Albert Park.

Lewis Hamilton bắt đầu mùa giải F1 mới một cách hoàn hảo
Lewis Hamilton bắt đầu mùa giải F1 mới một cách hoàn hảo
Lewis Hamilton bắt đầu mùa giải F1 mới một cách hoàn hảo

Sau gần 4 tháng tạm nghỉ, mùa giải F1 đã chính thức trở lại bằng chặng đua tại Úc, được tổ chức tại đường đua nằm tại công viên Albert ở phía nam thành phố Melbourne.

Mặc dù được xây dựng từ năm 1953, nhưng đến năm 1996, sự kiện F1 đầu tiên mới chính thức được tổ chức tại đây. Kể từ đó, Albert Park luôn nằm trong danh sách các đường đua đẹp nhất trên thế giới.

Mỗi vòng đua tại Albert Park có chiều dài 5,3 km. Để hoàn tất 58 vòng đua tại chặng khai mạc này, các tay đua sẽ phải hoàn tất quãng đường lên đến 307,574 km. Đường đua được thiết kế gồm 16 góc cua bao gồm 6 góc cua trái và 10 góc cua phải. 

Tốc độ cao nhất được ghi nhận tại đường đua này là 315 km/h trong khi vận tốc trung bình vào khoảng 220 km/h. Thành tích tốt nhất tại đường đua này được thiết lập bởi huyền thoại F1 Michael Schumacher. Tay đua người Đức đã hoàn tất một vòng đua tại Albert Park trong 1 phút 24 giây 125 vào năm 2014.

Lewis Hamilton bắt đầu mùa giải F1 mới một cách hoàn hảo
Lewis Hamilton bắt đầu mùa giải F1 mới một cách hoàn hảo

Bước vào ngày phân hạng của đầu tiên trong mùa giải F1 2015, gánh nặng đã dồn lên vai bộ đôi của Mercedes nói chung và cá nhân nhà đương kim vô địch F1 2014 nói riêng.

Sau một mùa giải mà gần như không có bất kỳ sự bám đuổi của nhóm phía sau, bộ đôi của Mercedes đã sớm ấn định chức vô địch về cho riêng mình. Thêm vào đó, với việc được cung cấp xe đua mới trong mùa giải năm nay. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lewis Hamilton vẫn là cái tên sáng nhất cho ngôi vị vô địch.

Và kết quả ngày đua phân hạng tại F1 Rolex Autralian Grand Prix 2015 đã một lần nữa khẳng định rõ nhận định trên. Lewis Hamilton đã xuất sắc có được vị trí xuất phát đầu tiên trong ngày đua chính thức tại Albert Park với thành tích 1 phút 26 giây 327. Vị trí thứ hai là cái tên khá quen thuộc - Nico Rosberg với thành tích 1 phút 26 giây 921. Vị trí thứ ba thuộc về Felipe Massa của đội đua William.

B

B

Ba tay đua dẫn đầu chặng phân hạng đầu tiên của mùa giải F1 2015 (từ trái sang): Nico Rosberg, Lewis Hamilton và Felipe Massa

Tay đua 4 lần vô địch thế giới Sebastian Vettel phần nào đó khiến phần còn lại của F1 năm nay phải dè chừng. Sau một mùa giải khá “bết bát” cùng với Red Bull Racing, Vettel đã chuyển sang Ferrari với niềm hy vọng tìm lại chính mình cũng như danh tiếng vốn có của đội đua nước Ý.

Thành tích tốt thứ tư trong ngày đua phân hạng của chặng 1 không phải quá đáng thất vọng với Vettel. Mặc dù có những thời điểm trong ngày đua phân hạng, Vettel có được thành tích tốt thứ 2 nhưng không may đã để Nico Rosberg và Felipe Massa vượt qua. Phía trước anh còn rất nhiều việc để làm. So với gánh nặng mà bộ đôi Mercedes phải đối mặt, sự khó khăn cũng như thách thức với Vettel là không thua kém. Tay đua còn lại của Ferrari là Kimi Raikkonen có được vị trí thứ 5 với thành tích 1 phút 27 giây 790.

Chiếc xe đua Ferrari của Kimi Raikkonen

Chiếc xe đua Ferrari của Kimi Raikkonen

Trong khi đó, tay đua trẻ nhất F1 2015 là Max Verstappen của đội đua Toro Rosso cũng có được một thành tích khá khích lệ. Lần đầu tiên được sống trong không khí sục sôi của F1, Max Verstappen đã mang về cho mình vị trí xuất phát thứ 12 trong ngày đua chính thức với thành tích 1 phút 28 giây 868.

Kém may mắn nhất trong chặng đua đầu tiên của mùa giải F1 2015 chính là McLaren. Việc được sở hữu tay đua mới Fernando Alonso và xe đua mới MP4-30 (sử dụng động cơ Honda) khiến cho giới chuyên môn cũng như nhiều người hâm mộ tin vào sự đột phá của McLaren. Thế nhưng, tai nạn trước thềm mùa giải mới đã khiến cho Alonso bỏ lỡ chặng đua đầu tiên tại Úc và chỉ có thể trở lại ở chặng đua thứ 2 tại Sepang, Malaysia.

Mọi hy vọng đều dồn lên đôi vai của tay đua còn lại Kevin Magnussen và Jenson Button, thế nhưng trong ngày đua phân hạng tay đua này chỉ có được vị trí thứ 18 chung cuộc. Trong khi đó Jenson Button chỉ có được vị trí thứ 17 với thành tích 1 phút 31 giây 422.

Sự thất vọng cũng đã thể hiện rõ trên khu kỹ thuật của Red Bull Racing, khi cả hai tay đua của họ là Daniel Ricciardo và tân binh Daniil Kvyat chỉ xuất phát lần lượt thứ 7 và 11 trong ngày đua chính thức. Sự tức giận của Red Bull Racing được đẩy lên đỉnh điểm khi chiếc xe đua của Daniil Kvyat xảy ra trục trặc về động cơ tại FP3.

Tay đua Daniel Ricciardo của đội 
Tay đua Daniel Ricciardo của đội Red Bull Racing

Kết quả phân hạng:

STT

Tay đua

Đội đua

Thời gian

1

Lewis Hamilton

Mercedes

1:26.327

2

Nico Rosberg

Mercedes

1:26.921

3

Felipe Massa

William

1:27.718

4

Sebastian Vettel

Ferrari

1:27.757

5

Kimi Raikkonen

Ferrari

1:27.790

6

Valtteri Bottas

William

1:28.087

7

Daniel Ricciardo

Red Bull

1:28.329

8

Carlos Sainz

Toro Rosso

1:28.510

9

Romain Grosjean

Lotus

1:28.590

10

Pastor Maldonado

Lotus

1:28.480

Ngày đua chính thức của chặng 1 mùa giải F1 2015 sẽ chính thức được bắt đầu vào 12 giờ (giờ Việt Nam) ngày 15 tháng 3 tại đường đua Albert Park, Úc.

Đức Phúc

Tay đua Daniel Ricciardo của đội 
 
Tay đua Daniel Ricciardo của đội