Thị trường ôtô trong nước tháng 2/2018

Khan hàng, chưa đầy 990 chiếc bán tải đến tay khách hàng trong tháng 2

(Dân trí) - Toyota không bán được chiếc Hilux nào, Ford Ranger sụt giảm doanh số hơn 650 chiếc, trong khi toàn bộ thị trường xe bán tải tại Việt Nam trong tháng vừa qua chỉ bằng 40% so với tháng 1/2018... Quá nhiều thủ tục và yêu cầu mới về nhập khẩu ôtô đã khiến phân khúc xe bán tải bị ảnh hưởng nặng nề.

Cụ thể, trong tháng 2/2018, chỉ có tổng cộng 985 chiếc xe bán tải đến tay người tiêu dùng, bằng 40% so với tháng trước. Trong đó, doanh số khu vực miền Bắc chiếm gần 51% toàn thị trường (501 xe), thị trường miền Nam tiêu thụ 315 xe và còn lại thuộc thị trường miền Trung.

Có hai lí do chính khiến hàng loạt thương hiệu có mức kinh doanh tụt dốc trong tháng 2 vừa qua. Đầu tiên là việc lên kế hoạch sản phẩm cho năm 2018 không chính xác dẫn đến nguồn hàng không đủ cung cấp. Thứ hai là tâm lí khách hàng đợi chờ chính sách rõ ràng mới quyết định mua xe, cho dù mức thuế nhập khẩu 0% từ năm 2018 không có ảnh hưởng nhiều do các mẫu xe bán tải vốn chỉ phải chịu mức thuế nhập khẩu 5% theo thoả thuận của khu vực Mậu dịch tự do ASEAN.

Khan hàng, chưa đầy 990 chiếc bán tải đến tay khách hàng trong tháng 2 - 1

Trong tháng 2/2018, Nissan không công bố số liệu bán hàng của Navara (chỉ công bố số liệu của mẫu Sunny và X-Trail lắp ráp trong nước), nên mẫu bán tải này không có tên trong bảng thống kê trên.

Như Phúc

Khan hàng, chưa đầy 990 chiếc bán tải đến tay khách hàng trong tháng 2 - 2
Khan hàng, chưa đầy 990 chiếc bán tải đến tay khách hàng trong tháng 2 - 3