Hòn đá xuyên thủng kính lái ô tô trên đường cao tốc

(Dân trí) - Hòn đá to như nắm tay làm vỡ kính lái của chiếc ô tô đang chạy ở tốc độ cao có thể khiến người trên xe gặp nguy hiểm.

Sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 30/7 trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, theo hướng từ Hải Phòng đi Hà Nội, đoạn qua gầm cầu vượt Kim Đới, xã Kiến Thụy (Hải Phòng).

Theo đó, khi ô tô di chuyển qua vị trí gầm cầu thì có một hòn đá lớn như nắm tay từ trên cao rơi xuống làm vỡ kính lái.

Tình huống hòn đá rơi làm vỡ kính lái ô tô trên đường cao tốc (Nguồn: OFnews).

Theo thông tin ban đầu, hòn đá rơi vào bên trong ô tô nhưng không trúng tài xế hoặc những người khác trên xe. Tuy nhiên, các mảnh kính vỡ bắn khắp khoang lái khá nguy hiểm.

Ngay sau đó, tài xế đã giảm tốc độ và đưa xe vào làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc và liên lạc với cơ quan chức năng để thông báo sự việc.

Hình ảnh do camera hành trình của chính chiếc ô tô này ghi lại cho thấy vào thời điểm xảy ra sự việc, có một người đứng trên cầu, nhưng không rõ hòn đá có phải do người này ném hay do đá văng từ mặt đường lên.

Với các tình huống tương tự, việc có vật thể lạ như hòn đá, khúc gỗ rơi hoặc văng vào kính lái có thể khiến tài xế giật mình, loạng choạng tay lái, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Khi gặp tình huống này, tài xế cần giữ bình tĩnh, tránh đánh lái gấp hoặc đạp phanh gấp theo phản xạ tự nhiên. Thay vào đó, tài xế nên giữ thẳng lái và từ từ giảm tốc độ, chú ý quan sát xung quanh rồi đưa xe vào làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc hoặc vị trí an toàn gần nhất, bật đèn cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau xe ở khoảng cách an toàn. Sau đó, cần khẩn trương liên hệ với cơ quan chức năng để thông báo về sự cố.

Hiện tượng ô tô bị ném đá khi đi trên đường cao tốc cũng từng diễn ra nhiều lần và mức phạt hiện hành vẫn còn gây nhiều tranh luận về tính răn đe.

Theo Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, việc ném gạch, đất, đá, cát hoặc vật thể khác vào người, phương tiện đang tham gia giao thông trên đường bộ là hành vi bị nghiêm cấm.

Cá nhân thực hiện hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với các tội danh tương ứng: giết người, cố ý gây thương tích, cố ý hủy hoại tài sản.

Nếu hành vi gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản cho người khác chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý hành chính theo quy định tại Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Cụ thể, mức phạt là từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với cá nhân thực hiện hành vi ném gạch, đất, đá, cát hoặc vật thể khác vào phương tiện đang chạy.