Kinh nghiệm lái xe từ thực tế

Giằng co với CSGT, tài xế hùng hổ lên xe phóng đi

(Dân trí) - Đoạn clip cho thấy một người đàn ông có thái độ bất hợp tác, không chịu để CSGT làm nhiệm vụ, thậm chí còn lái xe bỏ đi, bất chấp CSCĐ đang đứng phía trước xe.

Giằng co với CSGT, tài xế hùng hổ lên xe phóng đi. Đoạn clip có nhiều đoạn hội thoại tục tĩu nên đã bị lược bỏ. 

Sự việc được cho là xảy ra vào rạng sáng 21/3/2020 trên đường An Dương Vương (gần đại học Sư Phạm, Q.5, TP.HCM). Tổ công tác CSGT Bến Thành (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM), với sự hỗ trợ của CSCĐ đã yêu cầu tài xế kiểm tra nồng độ cồn nhưng người này không chấp hành.

Người đàn ông này tỏ ra rất nóng nảy và có thái độ không hợp tác với tổ công tác. Thậm chí, sau khi giằng co, người đàn ông này đã lên xe phóng đi, bất chấp phía trước mũi xe đang có một CSCĐ đang đứng.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định mức phạt từ 30 - 40 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn và bị tước quyền sử dụng GPLX từ 22 - 24 tháng.

Báo Dân trí sẽ sớm cung cấp tới bạn đọc những thông tin về sự việc này.

Như Phúc

Nguồn UB ATGT QG