Ford Mustang là xe thể thao bán chạy nhất thế giới

(Dân trí) - Trong sáu tháng đầu năm 2015, theo thống kê của <i>IHS Automotive</i>, Ford Mustang là mẫu xe thể thao bán nhiều nhất trên toàn cầu, vượt khá xa đối thủ Chevrolet Camaro.

 

2015-ford-mustang-front-profile-1441774063222

Trong sáu tháng đầu năm, Ford Mustang đã đạt doanh số trên toàn thế giới là 76.124 chiếc, tăng 56% so với cùng kì năm trước. Còn nếu tính đến hết tám tháng đầu năm, Ford Mustang đã vượt qua đối thủ Chevrolet Camaro khá xa, với doanh số 86.769 chiếc, trong khi Chevy chỉ bán được 56.298 chiếc Camaro.

Điều đáng chú ý là doanh số bán hàng Mustang có được nhờ sự tăng trưởng đến từ khách hàng nữ. Doanh số xe bán cho khách hàng nữ tăng tới 40% so với năm trước, giúp Mustang chiếm tới 36% thị trường xe thể thao dành cho nữ giới.

sienna-miller-is-impressed-by-fords-new-2015-mustang-video-4-1441774063248

Sự hấp dẫn của Mustang đối với các khách hàng nữ được các nhà chuyên môn cho biết là nhờ loại động cơ tăng áp EcoBoost thay vì những phiên bản V6 và V8 được đánh giá là nam tính. Ngoài ra, cũng phải kể đến các phiên bản mui trần là yếu tố lôi cuốn phái yếu hơn (theo thống kê, có 15% khách hàng nữ lựa chọn loại xe Mustang mui trần, trong khi tỷ lệ này ở nam giới là 13%).

Mustang xuất hiện vào mùa đông năm ngoái nhưng đã ngay lập tức chiếm được vị trí của những chiếc xe thể thao bán chạy nhất, đặc biệt tại các trung tâm như Bắc Kinh, Quảng Đông hay Thượng Hải.

 

2015-ford-mustang-rear-design-1441774063238

Stephen Odell - phó chủ tịch phụ trách Marketing và Sales toàn cầu, kiêm chủ tịch Ford châu Âu cho biết, kết quả kinh doanh này mới chỉ là một phần thành công ban đầu của Mustang khi sắp tới dây chuyền sản xuất Mustang với tay lái bên phải (the right-hand drive) sẽ được đẩy mạnh để có thể xuất hiện nhanh hơn tại các thị trường lớn trong đó bao gồm Anh, Nhật, Nam Phi, Úc, New Zealand…

Tại Anh, Ford đã nhận được đơn đặt hàng cho hơn 2.000 xe Mustang kể từ tháng Một năm nay và dự định tăng số lượng sản xuất để đáp ứng nhu cầu cao ngoài mong đợi của thị trường. Hầu như chiếc Mustang nào có mặt trong nhiều showroom tại Châu Âu đều ngay lập tức được bán trong vài phút. Úc và New Zealand đã đặt thêm so với số lượng đơn hàng ban đầu lần lượt là 3.000 và 400 xe.

fordmustang-54-1441774063327
2015-ford-mustang-gt-50-years-limited-edition-1441774063233
mst16-pg-011-int-full-1441774063258
6965774-2015-ford-mustang-1441774063242

Như Phúc
Theo Leftlane, TheStar

Ford Mustang là xe thể thao bán chạy nhất thế giới - 8