Audi sẽ mua hãng Ducati?

(Dân trí) - Tạp chí <i>CAR</i> của Anh cho biết, Audi đang nắm trong tay một bản thoả thuận độc quyền, cho hãng quyền ưu tiên số 1 mua nhà sản xuất siêu mô-tô Ducati của Ý.

Thời hạn cho đặc quyền này của Audi là giữa tháng 4 năm nay, theo tạp chí CAR.

 

Hiện số nợ của Ducati là khoảng 200 triệu euro, và nếu muốn mua nhà sản xuất siêu mô-tô Ý này, Audi có thể phải gánh toàn bộ số nợ này, đồng thời bỏ ra thêm khoảng 50-100 triệu euro.
 
Audi sẽ mua hãng Ducati?

 

Thoả thuận nói trên là một phần của dự án Project Eagle do chủ tịch Ferdinand Piech của Volkswagen - tập đoàn mẹ của Audi - khởi xướng. Thời gian qua, ông đã nghiên cứu khả năng mua một thương hiệu mô-tô có tiếng, và đã xem xét việc khôi phục Horex, một công ty của Đức chuyên sản xuất mô-tô động cơ xy-lanh đôi và xy-lanh đơn trong thời gian từ năm 1936 đến 1956.

 

Tuy nhiên, Horex không đủ hấp dẫn về mặt nhận diện thương hiệu, nên khi Ducati muốn tìm nơi nương tựa, tập đoàn Volkswagen đã lập tức chú ý, đặc biệt sau khi đối thủ Mercedes-Benz làm một chương trình quảng bá sản phẩm chéo với Ducati.

 

Ducati hiện sản xuất khoảng 40.000 xe mỗi năm. Có thương hiệu mạnh, nhưng tình hình kinh doanh của hãng hiện không tốt, với tổng số nợ còn cao hơn doanh thu.

 

Đây không phải lần đầu tiên hai cái tên Audi và Ducati được nhắc đến cùng nhau. Chủ tịch Ducati, ông Andrea Bonomi trước đây từng nói rằng ông coi Ducati như Audi hai bánh - một khái niệm mà ông Ferdinand Piech chắc hẳn sẽ đồng tình.

 

Năm 2008, ông Piech thừa nhận rằng thật sai lầm khi không mua Ducati lúc hãng này ở bên bờ vực phá sản trước đây. Giờ đây, sau 4 năm, Volkswagen lại có cơ hội đưa tầm nhìn của vị chủ tịch trở thành hiện thực.

 

Nhật Minh

Theo CAR Magazine