Aston Martin lâm nguy

(Dân trí) - Investment Dar, quỹ đầu tư Cô-oét sở hữu một nửa Aston Martin, thừa nhận rằng họ đang gặp khó khăn trong việc giải quyết các khoản nợ. Các fan có lý do để lo ngại về tương lai của hãng xe Anh quốc.

Investment Dar cho biết họ đã ký thỏa thuận với các trái chủ và nhà đầu tư để giãn nợ.
 

Investment Dar là một trong nhiều ngân hàng và quỹ đầu tư của Cô-oét lao đao trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Giá trị các khoản đầu tư ở nước ngoài cũng sụt giảm, khiến nhiều quỹ đầu tư ngập trong nợ nần.

 

Sự hồi phục giá dầu trong mấy tháng gần đây chưa giúp cải thiện tình hình.

 

Tập đoàn Ford đã bán thương hiệu Aston Martin vào tháng 3/2007, khi tình hình kinh tế thế giới còn đang thịnh vượng. Một liên minh đầu tư dẫn đầu là tay đua kỳ cựu một thời Dave Richards, nhà tài phiệt John Singers, công ty đầu tư Investment Dar và Adeem Investment đã mua lại Aston Martin với giá 925 triệu USD. Trong đó, 51% cổ phần của Dar một phần do nhiều ngân hàng quốc tế đứng sau cấp vốn (393 triệu USD).
 
Aston Martin lâm nguy - 1

 

Vào thời điểm đó, Dar tuyên bố: “Mua Aston Martin là trọng tâm trong chiến lược đa dạng hóa danh mục đầu tư của chúng tôi về mặt thị trường và thương hiệu quốc tế.”

 

Những cũng như các nhà sản xuất ô tô khác, Aston Martin đang phải vật lộn trong cuộc suy giảm kinh tế toàn cầu. Hãng đã phải cắt giảm 600 việc làm, tức là 1/3 nhân công, tại nhà máy ở Graydon, Anh quốc, vào tháng 12 năm ngoái. Nhà máy này cũng đã phải tạm ngừng hoạt động để tiết kiệm chi phí.

 

Thông báo trên của Dar về thỏa thuận giãn nợ là động thái mới nhất của công ty nhằm kêu gọi sự hỗ trợ, sau khi đã tuyên bố không có khả năng thanh toán một trái phiếu trị giá 100 triệu USD vào tháng 4.

 

Thỏa thuận giãn nợ dự kiến có hiệu lực đến cuối năm nay, và Dar cho biết có thể họ sẽ phải bán một số tài sản để trang trải nợ nần.

 

Cuối năm ngoái, Dar cho biết họ đang tìm nguồn vay 1 tỷ USD để trả nợ, và đã yêu cầu ngân hàng Credit Suisse tư vấn cho quá trình tái cơ cấu công ty.

 

Trong tháng 9, Ngân hàng trung ương Cô-oét đã chỉ định một giám sát viên theo dõi quá trình thanh toán nợ và làm báo cáo tài chính của Dar. Hồi tháng 7, Dar cho biết họ đã đệ đơn kiện Ngân hàng trung ương Cô-oét về việc không phê duyệt các số liệu tài chính năm 2008 của công ty. Việc giao dịch cổ phiếu Dar đã bị đình lại từ ngày 1/4/2009 do công ty không nộp báo cáo tài chính năm 2008 đúng hạn.

 

Nhật Minh

Theo The Guardian